IOC 'bật đèn xanh' cho cử tạ đến Olympic Paris 2024

Ngày 27-3, cử tạ đã được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bật đèn xanh để đưa vào Thế vận hội Paris 2024.

Kết quả đạt được sau những thỏa thuận chống doping, kết thúc 18 tháng không chắc chắn cho tương lai của môn thể thao này tại các kỳ thế vận hội.

Trước đó, vào năm 2017, IOC buộc phải cải cách các quy trình chống doping hoặc phải đối diện nguy cơ bỏ lỡ Olympic 2024 sau khi phát hiện nhiều trường hợp doping trong suốt thập niên qua.

IOC nhấn mạnh tại thời điểm này, cử tạ “tạm thời” được đưa vào các môn Olympic Paris sau những cải cách sâu rộng trong công tác phòng ngừa doping. Cơ quan quản lý quốc tế cho biết họ hài lòng với tiến bộ đạt được của bộ môn, đồng thời chờ một thỏa thuận chốt hạ sự việc giữa Cơ quan Kiểm định Quốc tế (ITA) và Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF).

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn IOC, ông Mark Adams, cho biết: “Ban điều hành đã xem xét quan điểm cũng như tính tích cực suốt 18 tháng qua, với sự mạnh tay trong công tác phòng chống doping, IOC quyết định dỡ bỏ tình trạng “tạm thời” của Thế vận hội Olympic Paris 2024”.

Cử tạ thế giới được IOC dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất hiện tại Olympic Paris 2024, cơ hội mở ra cho Thạch Kim Tuấn. Ảnh: REUTERS, PHẠM HUY

Cử tạ thế giới được IOC dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất hiện tại Olympic Paris 2024, cơ hội mở ra cho Thạch Kim Tuấn. Ảnh: REUTERS, PHẠM HUY

Tuyên bố trên kèm theo các điều kiện, đó là thỏa thuận giữa ITA và IWF sẽ nhanh chóng diễn ra, dự kiến trong vài ngày tới.

Giám đốc thể thao IOC, ông Kit McConnell, chia sẻ với Reuters: “Một khi các điều kiện nêu trên được hoàn thành, thẻ “tạm thời” sẽ bị xóa và cử tạ sẽ được kiểm soát như mọi môn thể thao Olympic khác cho đến khi thế vận hội ở Paris diễn ra”.

Trong những thay đổi suốt 18 tháng qua, IWF đã cho phép các quốc gia từng dính chàm như Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia và Belarus hai suất dự tranh Olympic Tokyo 2020 vào năm tới.

Trong các quy định mới của IWF, bất kỳ quốc gia nào có hơn 20 lần vi phạm doping trở lên (tính từ năm 2008 đến 2020) sẽ chỉ được phép có một VĐV nam và một VĐV nữ tranh tài Olympic.

Cùng với những thay đổi khác, IWF đã điều chuyển suất tham dự Olympic thành riêng mỗi cá nhân VĐV, thay vì như trước đây dựa vào thành tích đồng đội. Điều này sẽ chỉ ra những gương mặt VĐV ưu tú, có khả năng đoạt huy chương Olympic.

Để đoạt suất đến Olympic Tokyo 2020, các lực sĩ sẽ phải tranh tài sáu đợt thi đấu vòng loại kéo dài 18 tháng. Việc này khiến họ không bị gián đoạn thi đấu trong thời gian dài như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Cử tạ Việt Nam với Vương Thị Huyền, Thạch Kim Tuấn, Khổng Mỹ Phượng đang là các lực sĩ triển vọng sẽ góp mặt tại Olympic Tokyo 2020.

Tại giải cử tạ cúp thế giới tháng 2 ở Trung Quốc, Vương Thị Huyền xuất sắc đoạt hai HCV (cử đẩy 98 kg và tổng cử 170 kg), một HCB cử giật (72 kg) cùng thành tích nhưng kém chỉ số phụ so với đồng đội Khổng Mỹ Phượng. Riêng với Thạch Kim Tuấn, do lần đầu dự tranh hạng 61 kg theo quy định mới của IWF, lực sĩ TP.HCM chỉ đoạt một HCB tổng cử (295 kg) và hai HCĐ cử giật (135 kg) và cử đẩy (160 kg).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ioc-bat-den-xanh-cho-cu-ta-den-olympic-paris-2024-824421.html