Internet di động chắp cánh nền kinh tế Đông Nam Á

Nền kinh tế Internet của khu vực Đông Nam Á sẽ có quy mô hơn 240 tỉ đô la vào năm 2025 nhờ Internet di động chi phí rẻ thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, gọi xe, theo báo cáo nghiên cứu chung của Google và công ty đầu tư nhà nước Temasek (Singapore) công bố hôm 19-11.

Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á được dự báo tăng trưởng nhanh chóng nhờ 90% người sử dụng Internet ở khu vực này truy cập mạng qua smartphone. Ảnh: Reuters

Chủ yếu truy cập Internet qua smartphone

Hãng tin CNBC cho biết báo cáo của Google và Temasek dự báo đến cuối năm 2018, giá trị của nền kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ đạt khoảng 72 tỉ đô la, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này được xác định dựa trên tổng giá trị giao dịch qua các nền tảng kết nối Internet.

Theo báo cáo, đến năm 2025, nền kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ tăng vọt lên mức 240 tỉ đô la, tức cao hơn 40 tỉ đô la so với dự báo lần trước của Google và Temasek. Báo cáo tập trung vào sáu nước Đông Nam Á gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines ở 4 lĩnh vực kinh doanh: gọi xe, thương mại điện tử, truyền thông trực tuyến và dịch vụ du lịch trực tuyến. Các lĩnh vực này cũng được bổ sung thêm các mảng nhỏ mới khác như đặt đồ ăn trực tuyến và giao tận nơi, thuê bao âm nhạc, phát sóng video theo yêu cầu. Báo cáo ghi nhận Indonesia là nền kinh tế Internet lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, được dự báo sẽ đạt mức 100 tỉ đô la vào năm 2025, chiếm 40% sức mua của nền kinh tế Internet trong khu vực.

Dữ liệu di động giá rẻ và các cải thiện về tốc độ kết nối Internet đã đẩy tăng người dùng Internet ở Đông Nam Á với hơn 90% trong số họ truy cập thông qua smartphone. Hiện nay, sáu nước được nghiên cứu trong báo cáo có khoảng 350 triệu người sử dụng Internet so với con số 260 triệu người vào năm 2015, đưa khu vực này trở thành một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất thế giới.

“Tại khu vực Đông Nam Á, chúng tôi ghi nhận có thêm 3 triệu người sử dụng Internet mới mỗi tháng. Họ truy cập Internet chủ yếu thông qua thiết bị di động”, Rajan Anandan, Phó Chủ tịch phụ trách Ấn Độ và Đông Nam Á của Google nói. Ông giải thích rằng đối với người dùng Internet ở Đông Nam Á, điểm kết nối Internet đầu tiên của họ là thông qua Internet di động, chứ không giống như ở phương Tây, nơi phần lớn mọi người kết nối Internet lần đầu tiên qua các kết nối cố định tại nhà thông qua các máy tính để bàn.

Trong những năm gần đây, cước phí Internet di động ở khu vực ngày càng rẻ khi phí mỗi GB dữ liệu giảm gần 50% trong 2-3 năm qua. Anandan nói: “Khi dữ liệu rẻ hơn, người dùng Internet chi tiêu nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn để làm nhiều thứ trên mạng giúp thúc đẩy thương mại điện tử, dịch vụ gọi xe và tất cả các ngành kinh doanh thông qua Internet mà chúng tôi đang nghiên cứu”.

Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ

Báo cáo của Google và Temasek ghi nhận lĩnh vực mua sắm trực tuyến là ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Internet Đông Nam Á và được dự báo sẽ vượt mức 23 tỉ đô la trong năm 2018. Đà tăng trưởng mạnh mẽ lĩnh vực này được hỗ trợ bởi sự góp mặt của ba công ty thương mại điện tử lớn nhất gồm Shopee, Tokopedia và Lazada.

Ông Anandan nói: “Năm nay, lĩnh vực thương mại điện tử ở Đông Nam Á tăng trưởng với tốc độ 100% và có 120 triệu khách hàng ở khu vực này mua sắm trực tuyến với ba công ty dẫn đầu Shopee, Tokopedia and Lazada, đang nắm giữa 70% thị phần”.

Báo cáo ước tính thương mại điện tử sẽ vượt giá trị 100 tỉ đô la vào năm 2025 nhờ khách hàng ngày càng tin tưởng dịch vụ mua sắm trực tuyến. Indonesia đang dẫn dắt mức tăng trưởng mạnh này và ước tính cứ 2 đô la chi tiêu cho thương mại điện tử ở khu vực này, Indonesia đóng góp 1 đô la.

Trong khi đó, mảng kinh doanh đặt các dịch vụ trực tuyến cùng mảng gọi xe đang có mặt ở hơn 500 thành phố của Đông Nam Á, được dự báo đạt 7,7 tỉ đô la trong năm 2018 nhờ sự hiện diện của các tên tuổi lớn như Grab và Go-Jek. Lĩnh vực gọi xe ở đây được dự báo đạt 30 tỉ đô la vào năm 2025.

Bùng nổ huy động vốn

Rohit Sipahimalani, đồng giám đốc bộ phận đầu tư của Temasek cho biết năm 2016, khi Google và Temasek công bố bản báo cáo đầu tiên về nền kinh tế Internet Đông Nam Á, các nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại sẽ không có đủ nguồn vốn để giúp nền kinh tế công nghệ của khu vực hiện thực hóa tiềm năng. “Chỉ trong vòng ba năm kể từ đó, đã 24 tỉ đô la vốn đầu tư được huy động ở Đông Nam Á, tương đương một nửa con số mà chúng tôi dự báo nền kinh tế Internet khu vực cần trong 10 năm tới”, Sipahimalani nói. Ông cho biết chỉ riêng trong nửa đầu năm 2018, nền kinh tế Internet Đông Nam Á đã huy động được hơn 9 tỉ đô la, tương đương con số huy động được trong cả năm 2017.

Đa phần nguồn vốn đầu tư này được rót cho 9 "kỳ lân" khởi nghiệp trong khu vực, tức những công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỉ đô la trở lên. Chẳng hạn, hãng gọi xe Grab (Singapore) đang hướng đến mục tiêu huy động tổng cộng 3 tỉ đô la Mỹ trong năm nay, trong khi đó, hồi tháng 2, hãng gọi xe đối thủ Go-Jek đã huy động được 1,5 tỉ đô la. Hồi tháng 3, Alibaba đã rót thêm 2 tỉ đô la cho công ty thương mại điện tử Lazada.

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281832/internet-di-dong-chap-canh-nen-kinh-te-dong-nam-a.html