Interfax: Tù binh từ nhà máy Azovstal sẽ bị xét xử ở Donetsk

Lãnh đạo nhà nước tự xưng 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' Denis Pushilin ngày 23/5 cho biết binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy Azovstal sẽ bị xét xử tại vùng lãnh thổ ly khai này.

“Các tù binh từ Azovstal đang bị giam giữ tại ‘Cộng hòa Nhân dân Donetsk’. Việc tổ chức một phiên tòa quốc tế trên lãnh thổ ‘nước cộng hòa’ đang được xem xét”, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Pushilin, theo Reuters.

Dù vậy, nhà lãnh đạo ly khai Ukraine không tiết lộ chi tiết về hình phạt mà binh sĩ Ukraine có thể phải đối mặt.

 Các binh lính Ukraine cố thủ tại nhà máy Azovstal có thể bị lực lượng ly khai thân Nga đưa ra xét xử. Ảnh: Reuters.

Các binh lính Ukraine cố thủ tại nhà máy Azovstal có thể bị lực lượng ly khai thân Nga đưa ra xét xử. Ảnh: Reuters.

Sau khi lực lượng Ukraine cố thủ tại nhà máy Azovstal, Mariupol ra hàng hôm 16/5, một số quan chức Nga đã hé lộ về khả năng các binh sĩ này sẽ có thể bị đem ra xét xử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hứa hẹn những binh sĩ này sẽ được đối xử “phù hợp với chuẩn mực quốc tế”.

Cơ quan điều tra Nga cho biết có kế hoạch thẩm vấn binh sĩ Ukraine và có thể buộc tội họ về “những hành động đã gây ra đối với dân thường ở Đông Nam Ukraine”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23/5 tuyên bố quân đội nước này đã bắn rơi ba máy bay cường kích Su-25 của Ukraine, theo TASS.

“Lực lượng phòng không Nga bắn hạ ba máy bay Su-25 của Không quân Ukraine trong 24 giờ qua, bao gồm hai chiếc trên bầu trời làng Kiselyovka, tỉnh Kherson và một chiếc tại khu dân cư Pavlograd, tỉnh Kharkiv”, thiếu tướng Konashenkov nói.

Bên cạnh đó, theo Moscow, phòng không Nga đã ngăn chặn thành công hai tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine tại tỉnh Kherson. Ngoài ra, 13 phương tiện bay không người lái của Ukraine - bao gồm một máy bay không người lái Bayraktar TB2 - cũng bị bắn hạ ở các tỉnh Kharson, Donetsk và Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 cũng cho biết đã bắn 4 tên lửa hành trình Kalibr từ một tàu ngầm ở Biển Đen để phá hủy các phương tiện quân sự của một lữ đoàn sơn cước Ukraine, theo TASS.

“Tên lửa tầm xa có độ chính xác cao được phóng từ biển đã phá hủy ga đường sắt Malin tại tỉnh Zhytomyr, tiêu diệt đạn dược và khí tài quân sự của lữ đoàn sơn cước số 10 đang được điều động từ tỉnh Ivano-Frankovsk tới vùng Donbas”, tướng Konashenkov thông báo.

Tướng Konashenkov cũng tuyên bố lực lượng tên lửa Nga đã tiêu diệt 4 sở chỉ huy và một trung tâm thông tin liên lạc thuộc nhóm chiến thuật phía Bắc của Ukraine tại Donetsk.

Theo Moscow, từ khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hôm 24/2, quân đội Nga đã tiêu diệt 177 máy bay chiến đấu, 125 trực thăng, 990 phương tiện bay không người lái, 319 tên lửa đất đối không, 3.226 xe tăng và xe thiết giáp, 1.643 khẩu pháo, cũng như 421hệ thống pháo phản lực của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 23/5 cho biết đã diệt 1.293 xe tăng, 3.166 xe thiết giáp, 604 khẩu pháo, 204 máy bay và 170 trực thăng của Nga kể từ hôm 24/2, theo trang Facebook chính thức của cơ quan này.

Ukraine tung video phá hủy cầu ở Luhansk Đoạn video do Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố hôm 18/5, được Guardian xác định là ở cầu Borova, nối Severodonetsk và Lysychansk với thành phố Rubizhne, thuộc vùng Luhansk.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/interfax-tu-binh-tu-nha-may-azovstal-se-bi-xet-xu-o-donetsk-post1320049.html