Inter về nhì ở Europa League, Conte phải nhường ghế cho 'cố nhân'?

HLV Antonio Conte khó có thể giữ được chiếc ghế của mình sau khi không thể giúp Inter giành ít nhất một danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Sau trận thất bại 2-3 trước Sevilla trong trận chung kết UEFA Europa League 2019/20, tương lai của HLV Antonio Conte đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Thậm chí ngay sau trận đấu, vị chiến lược gia người Italia thừa nhận ông chưa chắc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nerazzurri ở mùa giải năm sau.

Ngay lập tức, giới truyền thông Italia đã dấy lên tin đồn về khả năng mất việc của Conte, đồng thời dự đoán cái tên sẽ thay nhà cầm quân 51 tuổi.

HLV Antonio Conte.

HLV Antonio Conte.

Theo đó, nếu như điều này thực sự xảy ra, cựu HLV Juventus - Massimiliano Allegri nhiều khả năng sẽ tiếp quản vị trí thuyền trưởng của Inter.

Massimiliano Allegri không còn là một cái tên quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá tại xứ mỳ ống.

Trước đây, ông từng có quãng thời gian dẫn dắt hai đội bóng hàng đầu Serie A là AC Milan và Juventus.

Hồi tháng 7/2014, chính Allegri là người thay thế Conte tại Juve sau khi nhà cầm quân hiện tại của Inter đệ đơn từ chức và được chấp thuận.

Ở mùa giải năm nay, Inter MIlan đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao chất lượng như Lukaku, Eriksen, Alexis Sanchez. Tuy nhiên, họ vẫn không thể giành nổi một danh hiệu.

Rạng sáng nay, Nerazzurri đã để thua Sevilla 2-3 ở chung kết Europa League, trong một trận đấu mà chính họ mới là những người vươn lên dẫn trước.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/inter-ve-nhi-o-europa-league-conte-phai-nhuong-ghe-cho-co-nhan/20200822092144539