Inter văng khỏi C1, Conte đổ lỗi trọng tài

Inter gây thất vọng khi hòa Shakhtar Donetsk không bàn thắng, bị loại khỏi Champions League và Antonio Conte đổ lỗi cho trọng tài.

Không có vé đi tiếp ở Champions League, thậm chí không xuống Europa League, Inter chính thức nói lời chia tay sân chơi châu Âu mùa giải 2020-21.

Trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter đã không thể làm điều tối thiểu là thắng Shakhtar Donetsk.

Inter sớm chia tay đấu trường châu Âu

Inter sớm chia tay đấu trường châu Âu

Trong khi Real Madrid thắng Gladbach 2-0, Inter sẽ vào vòng 1/8 nếu thắng Shakhtar Donetsk.

Chỉ có điều, đội quân của Antonio Conte chỉ giành kết quả hòa 0-0, và xếp cuối bảng B Champions League.

"Inter kém? Đội bóng đã làm tất cả những gì chúng tôi có", HLV Conte lên tiếng.

"Trong hai trận đấu với Shakhtar, tổng cộng 180 phút, chúng tôi thống trị hoàn toàn, nhưng không có bàn thắng.

Thủ môn đối phương đã chơi quá tốt, là nhân vật xuất sắc nhất trong cả lượt đi lẫn lượt về".

Shakhtar Donetsk là một trong những đội thủ kém nhất ở vòng bảng Champions League, với 12 bàn thua.

Tuy vậy, Inter bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đại diện Ukraine, sớm chấm dứt giấc mơ châu Âu.

Conte bào chữa, vấn đề lớn nhất của Inter là các trọng tài.

Conte đổ lỗi trọng tài là nguyên nhân khiến Inter bị loại

"Có rất nhiều tiếc nuối, chúng tôi đã bỏ lỡ không ít tình huống, và sẽ ngồi lại để đưa ra một số đánh giá về công việc.

Trong bóng đá, bạn không giành chiến thắng nếu không thể ghi bàn.

Trong suốt cuộc đua Champions League, Inter không gặp may với các trọng tài và VAR.

Dường như Inter không được các trọng tài tôn trọng trong bảng đấu, với rất nhiều tình huống cần phải xem lại".

Như vậy, Inter bị loại từ vòng bảng Champions League trong cả 2 mùa với Conte (trong 3 mùa liên tiếp). Mùa trước, Nerazzurri dù sao được an ủi khi xuống Europa League và tiến đến chung kết (thua Sevilla).

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/inter-0-0-shakhtar-donetsk-conte-cay-cu-trong-tai-696226.html