Inter Milan 'không sợ' Man.City

HLV Simone Inzaghi khẳng định rằng Inter Milan của ông không e sợ Man.City khi chuẩn bị cho màn đối đầu ở chung kết Champions League vào ngày 10-6 tới, nhưng ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đồng nghiệp Pep Guardiola - người đang dẫn dắt đội hướng đến 'cú ăn ba' lịch sử.

Inter Milan và Man.City chuẩn bị cho màn đối đầu ở chung kết Champions League vào ngày 10-6.

Inter Milan và Man.City chuẩn bị cho màn đối đầu ở chung kết Champions League vào ngày 10-6.

Inter Milan và Man.City sẽ đối đầu nhau ở Istanbul trong trận chung kết Champions League đầu tiên của đại diện Italia kể từ lần gần nhất vô địch cách đây 13 năm, trong khi Man.City sẽ chơi trận chung kết thứ 2 trong 3 năm. Man.City của Guardiola đang được đánh giá rất cao sẽ lần đầu tiên lên ngôi vua của châu Âu, sau khi đã hủy diệt 2 ứng viên hàng đầu trên hành trình vào chung kết là Bayern Munich và Real Madrid. Nhưng HLV Inzaghi của Inter tự tin nhấn mạnh: “Chúng ta đang nói về một trận đấu bóng đá, không có gì phải sợ cả! Chúng tôi có rất nhiều sự tôn trọng cho đối thủ nhưng chúng tôi tự hào được chơi trận chung kết này, bởi vì chúng tôi muốn nó bằng tất cả sức lực của mình”.

Sau chức vô địch Premier League thứ 5 trong 6 mùa giải, và vừa giành chức vô địch FA Cup, Guardiola đã cùng với Arsene Wenger và Alex Ferguson trở thành những HLV từng giành được cú đúp danh hiệu quan trọng nhất nước Anh nhiều hơn một lần - Man.City cũng đã đạt được điều đó vào mùa giải 2018-2019. “Bóng đá hiện đại đang được xác định về trước và sau khi có Guardiola”, HLV Inzaghi nói. “Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với những người giỏi nhất, một đội hình tuyệt vời và một HLV đã đánh dấu một thời đại. Bạn càng xem nhiều, bạn càng hiểu tại sao họ lại đạt được những kết quả này. Họ là một tập thể hoàn chỉnh, có thể lực, kỹ thuật, chơi thứ bóng đá tuyệt vời, kiểm soát bóng tốt và tấn công tuyệt vời. Họ có ít điểm yếu. Chúng tôi biết mình sẽ phải giỏi trong việc lấy đi một số quyền kiểm soát bóng của họ và bao phủ từng mét vuông trên sân. Họ thực sự giỏi trong việc bọc lót khoảng trống”.

HLV Simone Inzaghi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đồng nghiệp Pep Guardiola.

Inter sẽ phải ngăn chặn một hệ thống tấn công mạnh mẽ được dẫn dắt bởi tiền đạo Erling Haaland, người đã ghi 12 bàn ở Champions League mùa này, và chắc chắn là Vua phá lưới bất kể điều gì xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Alessandro Bastoni là một trong 3 trung vệ của Inter, những người sẽ được giao nhiệm vụ theo sát Haaland, nhưng anh khá tự tin trước màn đụng độ với cầu thủ 22 tuổi mạnh mẽ người Na Uy: “Bạn sợ những kẻ giết người chứ không phải cầu thủ bóng đá. Sẽ là sai lầm nếu nói về nỗi sợ. Không phải Haaland đấu với Inter mà là Man.City đấu với Inter. Không có gì phải sợ hãi, dù sẽ có đôi chút căng thẳng. Nhưng hơn bất cứ điều gì đó chính là hạnh phúc khi được chơi một trận đấu như thế này. Tôi nóng lòng được ra sân”.

HLV Inzaghi cũng thừa nhận ông vẫn chưa quyết định ai sẽ đá cặp với Lautaro Martinez trên hàng công của Inter, khi đang cân nhắc xem nên sử dụng cựu binh Edin Dzeko hay Romelu Lukaku đang có phong độ cao. Lukaku đã ghi 7 bàn và kiến tạo thêm 5 bàn trong 11 trận gần nhất, nhưng Dzeko là người được HLV Inzaghi ưa chuộng vị trí đá chính. HLV Inzaghi nói: “Tôi chưa quyết định ở hàng công, hàng tiền vệ hay hàng thủ bởi vì ngay bây giờ, cũng như khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi may mắn đang có nhiều sự lựa chọn. Đó là điều tốt nhất với tư cách là một HLV. Chúng tôi vẫn còn 4 buổi tập trước khi đến Istanbul. Và cũng như mọi HLV may mắn có được đội hình tốt nhất, sự nghi ngờ cho đến phút cuối cùng”.

Nhưng HLV Inzaghi tự tin khẳng định rằng Inter Milan của ông không e sợ Man.City

Inter cũng tự hào với phong độ giành 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ cũng giành chiến thắng ở cả Coppa Italia và Siêu cúp Italia, cũng như về thứ 3 Serie A và đã cầm chắc suất chơi ở Chamions League mùa tới. Điều đó chắc chắn củng cố sự tự tin của thầy trò HLV Inzaghi khi tiến vào trận chung kết Champions League với Man.City ở Istanbul. Và nhà cầm quân này tin rằng phía trước chính là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp: “Đó sẽ là một buổi tối đền đáp chúng tôi vì tất cả những nỗ lực đã đạt được trong năm. Đó là một hành trình đầy cạm bẫy, nhưng trong 3 tháng qua, tôi nghĩ Inter đã làm được những điều tuyệt vời”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/inter-milan-khong-so-mancity-post692608.html