Inter Milan chưa thể là đối trọng của Juventus tại Serie A

Inter Milan chính là sự kỳ vọng hàng đầu của những người hâm mộ bóng đá Italia trong việc lật đổ sự thống trị của câu lạc bộ Juventus ở mùa giải 2019-2020. Nhưng những gì mà câu lạc bộ này thể hiện đang cho thấy họ vẫn chưa thể là đối trọng của Juventus, hoặc vẫn phải cần thêm thời gian cho việc này.

Inter Milan vẫn chưa thể vượt qua được Juventus trong mùa giải 2019-2020.

Inter Milan vẫn chưa thể vượt qua được Juventus trong mùa giải 2019-2020.

Ở thời điểm hiện tại, trên bảng xếp hạng Serie A (giải vô địch quốc gia Italia), Inter Milan đang xếp thứ 3 với 54 điểm (16 trận thắng 6 trận hòa và 3 trận thua), ghi được 49 bàn thủng lưới 24 bàn, có khoảng cách là 9 điểm so với đội đang xếp đầu bảng xếp hạng là Juventus nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Như vậy nếu chiến thắng trong trận đấu còn thiếu, khoảng cách giữa Inter Milan và Juventus sẽ là 6 điểm. Khi mà Serie A vẫn còn khoảng 12 vòng đấu nữa là chấm dứt, 6 điểm rõ ràng chưa phải là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng với sự ổn định của Juventus cũng như những lỗ hổng trong lối chơi mà Inter Milan đã thể hiện ra, đó vẫn là một khoảng cách rất khó có thể vượt qua.

Bước vào mùa giải 2019-2020, giới chủ câu lạc bộ Inter Milan đã cho thấy quyết tâm đưa câu lạc bộ này trở lại đỉnh cao bằng những kế hoạch hết sức bài bản, mà trung tâm của nó là việc đưa huấn luyện viên Antonio Conte về với sân San Siro và trao cho ông quyền lực rất lớn trong việc tái thiết lại Inter Milan. Sự tin tưởng ấy được thể hiện bằng cách lần lượt đưa về những cái tên mà Antonio Conte yêu cầu, những mảnh ghép mà vị huấn luyện viên này cho là phù hợp nhất với triết lý bóng đá của mình. Đó là những: Romelu Lukaku, Victor Moses, Ashley Young, Christian Eriksen… đã lần lượt về với Antonio Conte. Và quả thật kế hoạch này đã có những thành công bước đầu, khi mà Inter Milan đã nhanh chóng chuyển mình, luôn nằm trong nhóm 3 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng, thậm chí đã có những thời điểm đứng ở đỉnh bảng xếp hạng và xem là đối trọng nặng ký nhất đối với Juventus trong cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A 2019-2020.

Nhưng khi mùa giải càng về cuối, Inter Milan của Antonio Conte đã thể hiện ra những sự hụt hơi nhất định. Đó không phải đơn thuần là sự hụt hơi về mặt chiều sâu lực lượng, mà là sự hụt hơi về mặt đẳng cấp so với Juventus, khi mà họ đã thất bại trước “bà đầm già thành Turin” cả 2 trận lượt đi lẫn lượt về, mà đặc biệt là trận lượt về với thất bại 0-2 mà không có bất cứ bàn danh dự nào. Điều đó đang thể hiện ra một thực tế, đó là Inter Milan dù cho vẫn là một câu lạc bộ mạnh tại Serie A mùa giải này, nhưng họ vẫn đang có những sự thiết hụt nhất định và phần nào đó đã khiến cho triết lý bóng đá sở trường của Antonio Conte chưa thể phát huy một cách nhuần nhuyễn.

Những khiếm khuyết trong lối chơi của Inter Milan đã thể hiện khá rõ ràng trong trận thua 0-2 trước Juventus ở vòng 26 vừa qua. Không quá khó để thấy các cầu thủ Inter Milan gặp khó khăn khi lên bóng từ hai cánh và thực hiện những quả tạt chất lượng vào trong, cũng như tuyến giữa của họ đang thiếu một tiền vệ kiến thiết sáng tạo chất lượng, một nhạc trưởng thực sự trên hàng công. Mà những khiếm khuyết trên đều là những mắt xích chính trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 sở trường của Antonio Conte, khiến cho sơ đồ này không thể vận hành một cách trơn tru toàn vẹn.

Việc lên bóng từ hai biên, từ đó thực hiện những đường tạt vào trong để các cầu thủ tấn công dứt điểm, hoặc trả ngược cho những cầu thủ từ tuyến hai băng lên nhận bóng tạo sự đột biến, đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Conte. Bất quá tại Inter Milan, Antonio Conte lại không có những cầu thủ thuần chạy cánh như ý. Đó là lý do mà vị huấn luyện viên này phải lần lượt đưa về Ashley Young và Victor Moses, những cầu thủ đã quen với lối chơi lên biên tại Ngoại hạng Anh. Nhưng 2 cầu thủ này đều không có được điều kiện thể trạng tốt nhất do tuổi tác cũng như phong độ đi xuống. Bên cạnh đó Antonio Conte cũng thiếu một tiền vệ kiến thiết sáng tạo trên hàng công, khi mà những Marcelo Brozovic hoặc Antonio Candreva đều không thể đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy mà Christian Eriksen đã về với sân San Siro, nhưng có vẻ như cầu thủ này vẫn chưa thể hòa nhập cũng như thích ứng với lối chơi tại Serie A.

Bất quá đây vẫn chỉ mới là mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại Inter Milan, và quá trình tái thiết đội bóng vẫn còn đang ở phía trước. Cái mà vị huấn luyện viên này cần chắc chắn sẽ là thời gian, thời gian để các tân binh hòa nhập, thời gian để các cầu thủ thấm nhuần triết lý bóng đá của ông, thời gian để tìm kiếm những sự thay thế phù hợp hơn. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 sẽ là cơ hội để Antonio Conte tìm kiếm những mảnh ghép còn lại, và rất hy vọng mùa giải 2020-2021 sẽ là mùa giải mà câu lạc bộ này trở lại bùng nổ hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho Serie A sôi động và hấp dẫn hơn nữa.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202003/inter-milan-chua-the-la-doi-trong-cua-juventus-tai-serie-a-8154408/