Instagram sắp có thêm tính năng khiến người dùng 'nghiện' dùng hơn bao giờ hết

Dòng tin tức trên Instagram sắp hiển thị cả những bài đăng không đến từ tài khoản người dùng chọn theo dõi.

Hôm nay, Instagram chính thức tung ra một tính năng mở rộng cho dòng tin (feed) trên mạng xã hội này với tính năng “bài đăng gợi ý” (suggested posts), theo The Verge.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng được thông báo khi đã xem hết bài đăng mới. Ảnh: The Verge

Ở thời điểm hiện tại, người dùng được thông báo khi đã xem hết bài đăng mới. Ảnh: The Verge

Theo đó, các bài đăng từ những tài khoản người dùng không theo dõi cũng có thể sẽ được mạng xã hội này hiển thị. Theo đó, khi người dùng xem hết các bài đăng mới đến từ những người họ theo dõi, người dùng có thể lựa chọn tiếp tục cuộn xuống để xem tiếp bài đăng của những người khác họ chưa theo dõi. Cho đến thời điểm hiện tại, dòng thông tin (feed) trên Instagram phụ thuộc vào hai yếu tố là sở thích của người dùng và những người họ theo dõi.

Tính năng thông báo hết nội dung mới được Instagram tung ra hồi tháng 7 năm 2018. Ảnh: The Verge

Trong vài năm trở lại đây, Instagram luôn hiển thị một thông báo cho người dùng khi họ xem hết các bài đăng mới trên dòng tin của mình. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng đã xem hết các bài đăng trong vòng 2 ngày trở lại đây từ nhóm người họ theo dõi. Với bài đăng gợi ý, người dùng sẽ có lựa chọn xem thêm rất nhiều nội dung khác.

Kevin Systrom, cựu CEO Instagram, rời công ty vào tháng 11 năm 2019. Ông là người ủng hộ tính năng thông báo hết bài đăng cho người dùng. Ảnh: INC

Theo The Verge, tính năng gợi ý bài đăng sẽ không hiển thị trùng lặp các bài đăng trong tab Explore. Những bài đăng nằm trong tính năng này sẽ là các nội dung liên quan đến những gì người dùng thực tế đã theo dõi và quan tâm. Trong khi đó, tab Explore chủ yếu gợi ý các nội dung liên quan song bao quát hơn. Ông Julian Gutman, giám đốc sản phẩm của Instagram, cho biết.

Về cơ bản, duy trì được người dùng sử dụng ứng dụng càng lâu càng có ích cho các nhà phát triển. Dù vậy, đó chưa hẳn là điều có ích cho người dùng. Ảnh: Engadget

Ông sử dụng nội dung về vũ trụ, một kiểu nội dung mà ông thường xuyên tương tác và theo dõi trên dòng tin của mình, là một ví dụ. Một bài đăng gợi ý sẽ là hình ảnh vũ trụ mới mà một người ông không theo dõi đăng lên. Trong khi đó, ở tab Explore, các bài đăng sẽ rộng hơn, thuộc chủ đề vật lý.

Ảnh: Engadget

Động thái mới của Instagram dường như trái ngược hẳn với quan điểm của cựu CEO và đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom liên quan đến thời gian sử dụng các thiết bị di động của người dùng. Khi ra mắt tính năng thông báo hết bài đăng mới, Kevin nói rằng nó xoay quanh vấn đề sức khỏe tinh thần của người dùng khi dùng thiết bị di động quá nhiều. Dù vậy, tính năng bài đăng gợi ý lại đi ngược lại với tinh thần này.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/instagram-sap-co-them-tinh-nang-khien-nguoi-dung-nghien-dung-no-hon-20200820195251532.html