INSEE: Kinh tế Pháp có thể giảm 20% trong quý II/2020

INSEE cho biết kinh tế Pháp đang vận hành ở mức tương đương 80% trước khi xảy ra khủng hoảng dịch COVID-19.

Điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cảnh báo nền kinh tế nước này có thể giảm khoảng 20% trong quý II/2020 do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các hoạt động kinh tế bị gián đoạn.
Trong báo cáo công bố ngày 27/5, INSEE cho biết kinh tế Pháp đang vận hành ở mức tương đương 80% trước khi xảy ra khủng hoảng dịch COVID-19, so với mức hơn 60% trong giai đoạn áp dụng lệnh phong tỏa.

Hoạt động kinh tế ở Pháp đã được khôi phục một cách thận trọng sau khi nước này nới lỏng các hạn chế từ ngày 11/5 và chi tiêu tiêu dùng tăng trở lại. Tuy nhiên, niềm tin tiêu dùng của Pháp trong tháng 5/2020 đã nối tiếp đà giảm mạnh trong tháng 4/2020, đúng một tháng áp dụng lệnh phong tỏa.
Cũng theo báo cáo của INSEE, chỉ số niềm tin kinh doanh tại Pháp cũng tăng nhẹ lên 59 điểm trong tháng 5/2020, so với 53 điểm của tháng 4/2020, mức thấp nhất kể từ khi INSEE bắt đầu tính toán chỉ số này vào năm 1980. INSEE nhận định các chỉ số về hoạt động của nền kinh tế của Pháp trong tương lai đã dừng đà giảm, nhưng triển vọng kinh tế nước này vẫn ảm đạm.
Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 vừa qua. Trước đó, INSEE cho biết lệnh phong tỏa đã khiến các hoạt động kinh tế của nước này bị suy giảm 35%.

Theo ước tính, việc đóng cửa các doanh nghiệp sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong cả năm 2020 của Pháp giảm tới 3%. Các ngành dịch vụ, công nghiệp nặng và xây dựng đều chịu tác động nặng nề, do nhà máy đóng cửa và chỉ có những cửa hàng thiết yếu như siêu thị, dược phẩm được hoạt động./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/insee-kinh-te-phap-co-the-giam-20-trong-quy-ii-2020/158102.html