Ðịnh hướng hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài

Ngày 14-2, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị 'Tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới'. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với sự tham gia của hơn 650 đại biểu là lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp,...

Trong 30 năm qua, thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài (ÐTNN) là minh chứng về thành tựu đổi mới và hội nhập của Việt Nam, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút và sử dụng ÐTNN còn một số hạn chế, hiệu ứng lan tỏa năng suất chưa cao, ÐTNN từ các tập đoàn xuyên quốc gia và vào lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn còn hạn chế, một số dự án vi phạm về môi trường,… Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút ÐTNN tại địa phương, đề xuất tâm huyết đối với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao các tham luận, có giá trị thiết thực đối với Tổ biên tập Ðề án Ðịnh hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng ÐTNN đến năm 2030 của Chính phủ; đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cùng các bộ, ngành và Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến và khuyến nghị tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Ðề án, trình Chính phủ và Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Bình Dương đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho bốn dự án với tổng vốn đăng ký 180 triệu USD trong năm 2019.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến cho Ðề án Ðịnh hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng ÐTNN đến năm 2030; đồng thời phát huy kết quả đạt được trong phát triển công nghiệp, gắn với đô thị và dịch vụ, đô thị thông minh; tiếp tục thu hút ÐTNN hiệu quả, xứng đáng là một trong những đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam,…

Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã tiếp một số học giả, lãnh đạo một số doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài. Ông Y. Chu, nguyên Bộ trưởng Phát triển DN vừa và nhỏ Hàn Quốc, hiện là Giáo sư Ðại học Kô-rê-a cho biết, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ như hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự phát triển công nghệ và thị trường mà phải hợp tác với nhau để thực hiện mục tiêu. Ông mong muốn Việt Nam sẽ tận dụng được các cơ hội từ các chính sách hội nhập quốc tế để phát triển lực lượng DN trong nước có công nghệ cao. Ðánh giá cao ý kiến này, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ mong muốn ngoài hợp tác kinh tế nói chung, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có nhiều hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phát triển DN nhỏ và vừa, thúc đẩy các DN nhỏ và vừa của Hàn Quốc đầu tư và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, không chỉ hướng tới cho thị trường hai quốc gia mà còn hướng tới thị trường các nước thứ ba.

Tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Hyosung tham gia mua bán cổ phần các DN nhà nước của Việt Nam, các công ty ở địa phương, tham gia hỗ trợ các DN bằng vốn, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại.

Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Aeon Mall tại Việt Nam Y.Ni-xi-tô-ghê, Phó Thủ tướng ủng hộ Aeon thành lập các trung tâm thương mại hiện đại, quy mô lớn tại Việt Nam, phân phối hàng hóa chất lượng cao, giá rẻ; đề nghị Aeon hỗ trợ liên kết các thương hiệu, sản phẩm của Việt Nam hiện diện trên kệ hàng của Aeon ở Việt Nam và các thị trường khác trên thế giới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39204102-%C3%B0inh-huong-hoan-thien-the-che-chinh-sach-ve-dau-tu-nuoc-ngoai.html