Ðình chỉ đào đường, lắp ống bán nước sai phép

Trong nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân tại KÐT Ðại Thanh bức xúc về việc Ban quản lý KÐT Ðại Thanh (đại diện chủ đầu tư) tự ý ký thỏa thuận cung cấp nước với đơn vị mới, cùng với đó là đào đường ngổn ngang để lắp đường ống dẫn nước.

Do không có giấy phép nên việc đào đường lắp đường ống nước sông Ðuống tại Ðại Thanh bị đình chỉ

Do không có giấy phép nên việc đào đường lắp đường ống nước sông Ðuống tại Ðại Thanh bị đình chỉ

Theo đại diện các hộ dân sống tại các tòa nhà CT10 A, B, C… (khu vực đang bị đào đường để lắp đường ống nước mới), cách đây khoảng hơn hai tuần, nhiều người dân bất ngờ nhận được phiếu lấy ý kiến của BQL về việc cho chữ ký để thay đổi đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. Theo phiếu này, thay vì đơn vị cung cấp nguồn nước sạch sông Đà nhiều năm nay là Cty Cổ phần Viwaco, sắp tới các tòa nhà tại chung cư Đại Thanh sẽ chuyển sang đơn vị cung cấp nước mới là Cty Cổ phần nước mặt Sông Đuống.

Với lý do, 2 năm qua các tòa nhà chung cư Đại Thanh đã được cung cấp nước sinh hoạt ổn định nhờ thành phố Hà Nội chỉ đạo xây thêm một đường cung cấp nước sạch sông Đà bổ trợ, đến nay người dân chưa muốn thay đổi đơn vị cung cấp khác. “Đặc biệt, đơn vị sản xuất, cung cấp nước sông Đuống là một đơn vị hoàn toàn mới, chưa cung cấp nước cho bất kỳ khu dân cư nào tại nội thành Hà Nội”, anh Lê, người dân sống tại tòa nhà CT10B, KĐT Đại Thanh phản ánh.

Cũng theo anh Lê, trong khi người dân chưa đồng ý để ký tên vào bản lấy ý kiến thì nhiều ngày qua trên tuyến đường chính đi vào các tòa nhà Đại Thanh, đơn vị thi công đã tiến hành đào xẻ đường để làm đường ống dẫn nước sông Đuống.

Bức xúc trước việc trên, đại diện các hộ dân tại Đại Thanh đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, trong đơn đại diện các hộ dân phản ánh: Ngày 8/5, đại diện chủ đầu tư đã ký biên bản thảo thuận về việc cung cấp nước cho KĐT Đại Thanh với Cty Cổ phần nước mặt Sông Đuống. “Căn cứ Luật Nhà ở, toàn bộ hệ thống cấp nước của chung cư thuộc phần sở hữu chung, việc đại diện chủ đầu tư tự ý ký biên bản thỏa thuận nêu trên là không đúng thẩm quyền, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân”, đơn của các hộ dân nêu.

Ðình chỉ việc lắp đặt đường ống nước “chui”

Cùng với phản ánh trên, đơn của đại diện các hộ dân Đại Thanh còn cho rằng: Ngoài tự ý chọn nguồn nước, chủ đầu tư còn tự ý chọn đơn vị thứ 3 là Cty CP đầu tư Khôi Lâm đứng ra làm đại diện cho Cty Sông Đuống cung cấp nước theo hình thức bán dịch vụ đến từng hộ dân. “Cả đơn vị cung cấp và bán nước chưa được chủ đầu tư công khai năng lực, chưa nêu rõ lý do thay đổi nhà cung cấp nước… là hành vi không minh bạch, dẫn đến tình trạng độc quyền, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích, sinh hoạt hàng ngày của cư dân tại 6 tòa nhà Đại Thanh”, đơn cư dân viết.

Lý giải nội dung trên, đại diện chủ đầu tư KĐT Đại Thanh vừa cho biết, với 6 tòa nhà và khoảng gần 10.000 nhân khẩu, lượng nước sinh hoạt KĐT Đại Thanh cần vào những ngày cao điểm lên đến khoảng 25.000 m3/ngày, trong khi đó hiện nay lượng nước sông Đà do Cty Cổ phần Viwaco cung cấp đang ở mức 1.800 đến 2.000 m3/ngày. Vì vậy để tránh thiếu nước vào mùa hè, đại diện chủ đầu tư đã tính đến phương án chọn đơn vị cung cấp nước có sản lượng đảm bảo hơn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tràng Thắng, Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai vừa cho biết, sau khi người dân có phản ánh, lãnh đạo xã đã cử tổ công tác xuống thực tế, nắm tình hình. Trước mắt, qua kiểm tra việc đào đường, lắp đường ống nước cả BQL KĐT Đại Thanh và đơn vị thi công đường ống dẫn nước sông Đuống đều không có giấy phép. Tổ công tác của xã đã đình chỉ thi công, đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan thu dọn, di chuyển thiết bị, phương tiện, hoàn trả mặt bằng như cũ.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/%C3%B0inh-chi-dao-duong-lap-ong-ban-nuoc-sai-phep-1422093.tpo