Nhật Bản đón năm mới 2021 trong yên lặng, khác hẳn các năm trước

Tại thời điểm chiều ngày cuối cùng của năm 2020, trên các con phố của thủ đô Tokyo cũng như các địa phương khác của Nhật Bản, người đi chơi và mua sắm nhân dịp năm mới thưa thớt, khác hẳn với mọi năm.

Nhiều con phố vốn coi là sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất Tokyo cũng im lìm. Nhiều cửa hàng đóng cửa, chỉ thưa thớt một số cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán vật dụng thiết yếu còn mở cửa. Tuy nhiên, hệ thống siêu thị vẫn mở và có nhiều siêu thị sẽ không nghỉ ngay cả đêm giao thừa để phục vụ nhân dân.

Phố sá Nhật Bản vắng vẻ.

Phố sá Nhật Bản vắng vẻ.

Theo lời kêu gọi của chính phủ và chính quyền các địa phương, nhiều đền thờ, chùa sẽ không mở cửa vào thời khắc giao thừa và đầu năm mới. Nhiều gia đình không về quê, tranh thủ mua sắm những thứ cần thiết sử dụng trong một số ngày và hạn chế ra ngoài. Các buổi tiệc tùng tất niên dường như rất ít, bởi các cửa hàng ăn uống thưa thớt người qua lại, nhiều buổi tiệc bị hủy. Hơn thế nữa thời tiết lạnh hơn mọi năm khi vào buổi chiều tối giảm xuống còn 2-3 độ C, nhiều nơi âm 2-3 độ, đặc biệt nhiều nơi tuyết rơi như Hokkaido, Niigata, Aichi… khiến người dân hạn chế di chuyển.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 mới trong một ngày vẫn tăng. Hôm nay (31/12), Tokyo ghi nhận 1.300 ca nhiễm mới, con số cao nhất từ trước tới nay.

Thị trưởng Tokyo cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ 3 với quy mô chưa từng có đang chuẩn bị tấn công thủ đô. Việc bùng nổ lây nhiễm có thể xảy ra bất cứ khi nào và bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm bất kỳ lúc nào. Để tránh lây nhiễm, Thị trưởng đã kêu gọi người dân không tổ chức tiệc tùng trong dịp năm mới, đồng thời cảnh báo giới trẻ hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tự xem xét hành động của bản thân trước khi quá muộn và để bảo vệ tương lai.

Anh Shinkai Koji sống ở tỉnh Aichi cho biết, mọi năm anh đều lên Tokyo để đón năm mới cùng Mẹ Anh, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt nên anh đón năm mới ở quê cùng vợ con. Anh cho rằng an toàn là trên hết.

Tại Nhật Bản, các doanh nghiệp, công ty, trường học…sẽ nghỉ đến hết mùng 7/1, sau đó sẽ trở lại hoạt động bình thường. Nhật Bản hy vọng rằng thời gian nghỉ Tết sẽ là lúc quyết định việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 có giảm hay không, ảnh hưởng tới quyết sách của chính phủ sau này, và không loại trừ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại./.

Video về cảnh tượng đường phố Tokyo cuối năm 2020:

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-don-nam-moi-2021-trong-yen-lang-khac-han-cac-nam-truoc-827855.vov