Infographic: Những ngôn ngữ nào khó học nhất thế giới?

Mặc dù phức tạp nhưng Tiếng Việt vẫn nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, chưa phải ngôn ngữ khó học nhất. Vậy đâu mới là ngôn ngữ 'khó nhằn' nhất thế giới?

Học một ngôn ngữ mới đã là việc khó khăn, nhưng nhiều ngôn ngữ với hệ thống chữ viết đa dạng cùng cấu trúc ngữ pháp rắc rối, sẽ khiến việc học này thêm phần cực nhọc.

Mặc dù mỗi người học với các phương pháp khác nhau sẽ trở nên thành thạo ở những thời gian khác nhau, nhưng nhìn chung bạn cần học trong 20 tuần để học tốt một ngôn ngữ dễ và hơn 1 năm đối với các ngôn ngữ khó.

Các quốc gia ở Châu Âu đều có ngôn ngữ dễ học và tương đồng nhau ở nhiều điểm, trong khi đó các ngôn ngữ ở những quốc gia Châu Á được xếp vào loại khó học bởi chúng khác xa với ngôn ngữ Châu Âu rất nhiều.

Quang Niên (Voxy)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/infographic-nhung-ngon-ngu-nao-kho-hoc-nhat-the-gioi-c7a605346.html