VOV đạt nhiều giải thưởng báo chí về tài nguyên và môi trường

Tối 26/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V.

Tham dự chương trình có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí về tài nguyên và môi trường là những danh hiệu cao quý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho những tổ chức, cá nhân, cộng đồng, những phóng viên báo chí có thành tích xuất sắc, luôn sẵn sàng và đồng hành trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, tâm huyết của các phóng viên, biên tập viên đã có những đóng góp to lớn cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong suốt những năm qua. Chính sự quan tâm sâu sắc, đồng hành cùng ngành tài nguyên và môi trường đã truyền cảm hứng cho những nhà quản lý cũng như toàn xã hội trong việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Các tác giả nhận giải A báo chí tài nguyên và môi trường.

Đây là lần thứ V Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường được tổ chức, cũng là năm đánh dấu chặng đường 10 năm của Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường. Mặc dù mùa giải lần thứ V chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh do Covid-19, tuy nhiên số lượng các tác phẩm gửi tham dự không giảm đáng kể so với Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Các tác giả nhận giải B báo chí tài nguyên và môi trường.

Sau gần 11 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V đã nhận được 434 tác phẩm tập trung vào 4 chủ đề: Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; Kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường; Phát hiện các khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý: Điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra được 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải, Các tác phẩm có tính chất chuyên môn cao, xuất sắc, phản ánh đúng các chủ đề, chủ điểm và quy định, quy chế của Giải thưởng. Đối với giải thưởng báo chí về tài nguyên và môi trường, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể.

Các tác giả nhận giải C báo chí tài nguyên và môi trường.

Trong buổi lễ trao giải hôm nay, VOV vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao ở các hạng mục. Giải môi trường Việt Nam thuộc về Ban Thời sự VOV1. Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường gồm: Giải A: loạt bài “Sự cố tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông” của tác giả: Hoàng Quang Huy; Giải B thuộc về tác phẩm: “An ninh nguồn nước Thủ đô: Buông lỏng quản lý – Hậu quả khôn lường” của nhóm tác giả: Nguyễn Trần Anh Thư – Phan Vân An – Nguyễn Nho Trung – Mỹ Trang (Ban Văn hóa – Xã hội) và loạt bài “Giải quyết ô nhiễm tại sông Tô Lịch – Hà Nội” của tác giả Nguyễn Văn Ngân (Báo điện tử VOV.VN), Tác phẩm: "Thấy gì sau một đám cháy" của nhóm tác giả kênh VTC14 (Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC); Giải C là loạt bài “Thao thức mùa lũ muộn” của tác giả: Trang Công Tiến – Trọng Điển – Trung Thuận – Tấn Khoa – Mạnh Khang (Kênh VOV giao thông khu vực phía Nam). Ngoài ra, VOV còn nhận thêm giải tập thể cùng với đơn vị Thông tấn xã Việt Nam.

Đối với giải thưởng môi trường Việt Nam, ban tổ chức đã trao cho 34 tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường thuộc 3 lĩnh vực gồm: quản lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, truyền thông về BVMT; Lĩnh vực Phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vov-dat-nhieu-giai-thuong-bao-chi-ve-tai-nguyen-va-moi-truong-826854.vov