Indonesia tuyên bố sẽ trục vớt từng phần tàu ngầm KRI Nanggala 402

Indonesia ngày 30/4 cho biết nước này sẽ tiến hành trục vớt từng phần tàu ngầm KRI Nanggala 402 bị chìm ngoài khơi biển Bali.

Người thân của các thủy thủ thiệt mạng trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 thực hiện nghi lễ thả vòng hoa xuống biển. Ảnh: Reuters

Người thân của các thủy thủ thiệt mạng trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 thực hiện nghi lễ thả vòng hoa xuống biển. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra tại thời điểm gia đình các thủy thủ đoàn thực hiện nghi thức thả vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong sự cố chìm tàu này.

Tư lệnh Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết, các thiết bị tìm kiếm và cứu hộ của hải quân nước này chỉ cho phép trục vớt những thành phần nhẹ của tàu KRI Nanggala-402. Với các thành phần nặng, họ hy vọng sẽ được sự trợ giúp của hải quân Trung Quốc.

Hải quân Indonesia hiện đang chờ đợi hai tàu tới hiện trường để tiếp ứng, trong đó có một tàu của Trung Quốc được trang bị các loại phương tiện đặc chủng chuyên về cứu hộ biển sâu. Theo Tư lệnh Hải quân Yudo Margono, chưa thể công bố chính thức thời điểm thực hiện cứu hộ, nhưng lực lượng chức năng sẽ triển khai công việc ngay sau khi tàu tiếp ứng tới.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia đã mất liên lạc ngày 21/4 khi tham gia một cuộc diễn tập bắn ngư lôi ở vùng biển Bali. Ba ngày sau đó, xác tàu được phát hiện bị vỡ làm ba ở độ sâu 838 mét dưới mặt nước biển. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tàu chìm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Straitstimes)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-tuyen-bo-se-truc-vot-tung-phan-tau-ngam-kri-nanggala-402-20210501070732318.htm