Indonesia triển khai phòng xét nghiệm COVID-19 di động tại các cửa khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) đang tiến hành lắp đặt các phòng xét nghiệm di động tại các sân bay, cảng biển và cửa khẩu trên toàn quốc nhằm phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên điều trần trực tuyến trước Ủy ban các vấn đề xã hội và tôn giáo thuộc Hạ viện ngày 12/5, Thư ký BNPB Harmensyah cho biết công dân Indonesia bị mắc kẹt ở nước ngoài, trong đó hầu hết là lao động xuất khẩu, vẫn được hồi hương.

Theo thống kê chính thức, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Indonesia đã tiếp nhận khoảng 90.000 lao động ở nước ngoài. Dự kiến, hàng chục nghìn công dân nước này-trong đó hầu hết là ngư dân, sinh viên và người hành hương-sẽ tiếp tục được hồi hương trong tháng này hoặc tháng 6 tới.

Tuy nhiên, các công dân nhập cảnh qua các cảng hàng không và cảng biển hiện chỉ được kiểm tra thân nhiệt, xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên trong máu và điều tra dịch tễ lâm sàng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng những người này có thể làm lây lan virus.

Theo ông Harmensyah, xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) vẫn là phương pháp đáng tin cậy nhất để phát hiện các trường hợp mắc bệnh và các phòng xét nghiệm PCR cần phải được lắp đặt tại tất cả các điểm nhập cảnh. Trong trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính, các công dân hồi hương sẽ được cách ly 2 tuần tại các khu tập trung hoặc khách sạn. Nếu dương tính, họ sẽ được chuyển đến chữa trị tại các bệnh viện dã chiến tại Làng vận động viên ở Jakarta hoặc trên đảo Galang ở tỉnh Riau.

Mẫu phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 di động nói trên do Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng công nghệ (BPPT) phát triển đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 (BSL2) và có khả năng thực hiện 262 xét nghiệm PCR mỗi ngày. Hiện cơ quan này đang hợp tác với nhóm chuyên gia thuộc Đại học Gajah Mada, Đại học Airlangga và Đại học Hepatika Mataram nhằm nâng công suất xét nghiệm lên 10.000 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc điện đàm cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định Bắc Kinh sẽ “hỗ trợ mạnh mẽ” các nỗ lực chống dịch bệnh COVID-19 của Jakarta.

Về phần mình, ông Prabowo bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và trợ giúp của quân đội Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng Jakarta đánh giá cao các thành tựu và đóng góp của Trung Quốc cho hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Hữu Chiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-trien-khai-phong-xet-nghiem-covid19-di-dong-tai-cac-cua-khau-20200513063459733.htm