Indonesia tìm cách giảm tác động của Covid-19 tới các cơ quan ngoại giao

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 3/4 đưa ra các chính sách giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Tại cuộc họp báo trực tuyến với hơn 120 Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở Jakarta, Thứ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ tài chính Indonesia cùng Phát ngôn Chính phủ chuyên biệt về Covid-19 đã bày tỏ đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các nước trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh chóng tại quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Indonesia họp trực tuyến với các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Ảnh: Antaranews

Bộ Ngoại giao Indonesia họp trực tuyến với các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Ảnh: Antaranews

Bộ ngoại giao Indonesia cũng truyền đạt các bước đi quan trọng của Chính phủ Indonesia, liên quan đến việc giảm thiểu tác động của Covid-19 đối với các cơ quan đại diện nước ngoài trong bối cảnh nước này vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và thực hiện giới hạn xã hội quy mô lớn.

Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Mahendra Siregar cho biết, nước này sẽ đảm bảo duy trì các dịch vụ lãnh sự cho các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Indonesia, cả trực tiếp và gián tiếp thông qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Đường dây nóng xử lí các trường hợp liên quan đến Covid-19 dành cho các ngoại giao đoàn vẫn tiếp tục được tối ưu hóa. Tuy nhiên, Indonesia hạn chế người nước ngoài vào Indonesia trừ trường hợp công việc ưu tiên cao, có thẻ chứng nhận sức khỏe không mắc Covid-19 và sẵn sàng cách ly 14 ngày tại bệnh viện chỉ định.

Trong khi đó, phát ngôn Chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19, ông Achmad Yurianto đã công bố dữ liệu mới nhất liên quan đến các ca mắc, tử vong và hồi phục do Covid-19 tại Indonesia, đặc biệt nhấn mạnh vào các trường hợp liên quan đến người nước ngoài. Tính đến sáng 3/4, Indonesia ghi nhận 1.790 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2, trong đó có 170 trường hợp tử vong và 112 người bình phục.

Phát ngôn viên Chính phủ Indonesia thông báo các cách thức sơ tán liên quan đến người nước ngoài, trong đó có các bệnh nhân mắc Covid-19 và các bệnh khác. Theo đó, những người bị nghi nhiễm hoặc nhiễm virus SARS-COV-2 phải được chữa trị tại cac bệnh viện chỉ định về Covid-19 ở Indonesia.

Sau khi được chữa khỏi, bệnh nhân mới được di chuyển về đất nước dưới sự bảo hộ của gia đình hoặc Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, có sự nhất trí của hai quốc gia thì việc sơ tán phải được thực hiện theo thủ tục sơ tán y tế. Tất cả đội ngũ y tế đón người bệnh phải có chứng nhận sức khỏe không mắc Covid-19.

Trong khi đó, Thứ trưởng Tài chính Suahasil Nazara cho biết, Covid-19 gây ra sự suy thoái kinh tế toàn cầu, do vậy Indonesia cần thực hiện các bước đi mạnh mẽ để giảm thiểu tác động kinh tế với quốc gia này.

Theo đó, Indonesia đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 405.000 tỷ Rupiah, trong đó dành cho phục hồi kinh tế, cắt giảm thuế kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trợ giúp xã hội và y tế cộng đồng.

Hội nghị trực tuyến của Bộ ngoại giao Indonesia kết thúc với phần hỏi đáp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ nhằm thông báo những chính sách của Indonesia và tăng cường phối hợp trong việc xử lý Covid-19 với các cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Indonesia./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-tim-cach-giam-tac-dong-cua-covid19-toi-cac-co-quan-ngoai-giao-1032284.vov