Indonesia tiêu diệt kẻ tấn công Sở cảnh sát Quốc gia

Ngày 31/3, cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố tấn công Sở cảnh sát Quốc gia tại thủ đô Jakarta, đồng thời thắt chặt an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố.

Trong đoạn video ghi lại tại Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia, một người phụ nữ cố gắng xâm nhập vào khu vực bên trong trụ sở cảnh sát và chĩa súng vào lực lượng an ninh. Sau đó người phụ nữ này đã bị cảnh sát hạ gục.

Người dân đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ vào thời điểm vụ việc xảy ra. Ngay sau đó, an ninh tại các khu vực trọng yếu của thủ đô Jakarta, đặc biệt tại Sở cảnh sát quốc gia đã được thắt chặt.

Hình người phụ nữ chĩa súng vào cảnh sát và bị hạ gục. (Nguồn : Fikiran Rakyat)

Hình người phụ nữ chĩa súng vào cảnh sát và bị hạ gục. (Nguồn : Fikiran Rakyat)

Người sáng lập Trung tâm Nhà nước Hồi giáo Indonesia, ông Ken Setiawan kêu gọi lực lương an ninh tăng cường cảnh giác, bảo vệ Cung điện Nhà nước, các địa điểm trọng yêu và các quan chức. Bởi chuỗi sự kiện khủng bố diễn ra gần đây tại Indonesia cho thấy những kẻ khủng bố muốn gây ra xung đột tôn giáo và nhằm vào lực lượng an ninh. Trong khi đó, Ủy viên Ủy ban III Hạ viện Indonesia, ông Didik Mukrianto cực lực lên án hành động khủng bố trên và cho rằng hành vi này đe dọa chủ quyền và an ninh của đất nước.

Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Cảnh sát Quốc gia thực hiện một số cuộc truy quét nhằm vào những kẻ tình nghi là khủng bố sau vụ đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Makassar, tỉnh Nam Sulawesi ngày 28/3. Theo cảnh sát quốc gia Indonesia, vụ đánh bom do nhóm Jamaah Ansharut Daulah có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-tieu-diet-ke-tan-cong-so-canh-sat-quoc-gia-847199.vov