Indonesia tiết lộ âm mưu lớn hơn sau hoạt động biểu tình liên quan bầu cử

Cảnh sát Indonesia ngày 27-5 tiết lộ âm mưu lớn hơn đằng sau các cuộc biểu tình liên quan đến cuộc bầu cử nổ ra ở Jakarta hồi tuần trước và biến thành bạo lực, cho rằng, 4 'nhân vật cấp quốc gia' và một nhà điều hành bầu cử đã trở thành mục tiêu ám sát.

Cảnh sát Indonesia ngày 27-5 tiết lộ âm mưu lớn hơn đằng sau các cuộc biểu tình liên quan đến cuộc bầu cử nổ ra ở Jakarta hồi tuần trước và biến thành bạo lực, cho rằng, 4 "nhân vật cấp quốc gia" và một nhà điều hành bầu cử đã trở thành mục tiêu ám sát.

Các cuộc biểu tình diễn ra hôm 22-5, một ngày sau khi kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước được công bố, và liên quan những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống, ông Prabowo Subiant - vốn thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo. Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Muhammad Iqbal từ chối tiết lộ danh tính những nhân vật bị nhắm tới nói trên, nhưng nói rằng, những người này không bao gồm tổng thống. Ông Iqbal cho biết lệnh ám sát đến từ "một người có danh tính đã được biết" bởi chính quyền. Ông Iqbal cho hay 6 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ, đã liên quan đến âm mưu này, trong đó súng đã được mua, bán và rất nhiều tiền đã được phân bổ để thực hiện kế hoạch. Các nghi phạm đã bị bắt.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206888_indonesia-tiet-lo-am-muu-lon-hon-sau-hoat-dong-bieu-tinh-lien-quan-bau-cu.aspx