Indonesia thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực xe điện

Indonesia đã thu hút các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực xe điện (EV) tại Hội nghị G20 và các hội nghị liên quan vừa diễn ra tại Bali - nơi các nhà lãnh đạo cam kết giảm lượng khí thải carbon.

Indonesia đã thu hút các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực xe điện tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: The Jakarta Post

Indonesia đã thu hút các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực xe điện tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: The Jakarta Post

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Đầu tư Indonesia (INA), Tập đoàn CATL của Trung Quốc và Tập đoàn CMBI có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về thành lập Quỹ Xanh trị giá 2 tỷ USD, tập trung đầu tư vào chuỗi giá trị EV từ chế biến hạ nguồn đến khai thác thượng nguồn, chủ yếu tại Indonesia.

Ngoài ra, trong ngày 14/11, Bộ Đầu tư Indonesia thông báo rằng Tập đoàn Envision Energy của Trung Quốc chuẩn bị tham gia ngành công nghiệp pin EV của Indonesia, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác nguyên liệu thô.

Bộ trưởng Đầu tư Bahlil Lahadalia cho biết dự án này sẽ giúp đưa Indonesia đến gần hơn với mục tiêu trở thành một trong những quốc gia sản xuất pin EV lớn nhất thế giới. Ngoài các dự án đầu tư, các nhà sản xuất EV cũng giới thiệu sản phẩm bằng cách cung cấp dịch vụ miễn phí cho xe buýt, ô tô con và xe 2 bánh chạy bằng điện.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Indonesia sở hữu khoảng 25% trữ lượng niken của thế giới, tương đương 21 triệu tấn, bằng trữ lượng của Australia. Indonesia dự kiến sẽ nổi lên như một trung tâm niken toàn cầu, chiếm gần một nửa lượng niken tinh chế của thế giới vào năm 2030.

Quỹ Xanh và Envision Energy là những cái tên mới nhất trong danh sách dài các khoản đầu tư vào lĩnh vực EV của Indonesia, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, trong đó có Foxconn và Hyundai, đang tìm cách khai thác tiềm năng hệ sinh thái EV của quốc gia Đông Nam Á này.

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước (SOE) Erick Thohir đánh giá cao hợp tác mới đây của INA với một số nhà đầu tư, cho rằng các doanh nghiệp nhà nước cũng đã nắm bắt cơ hội với việc thành lập Tập đoàn Pin Indonesia (IBC) - liên doanh quy tụ 4 doanh nghiệp nhà nước khai khoáng và năng lượng tập trung phát triển hệ sinh thái EV quốc gia.

Nhà phân tích thuộc ngân hàng quốc doanh Mandiri, ông Abrar Aulia kỳ vọng rằng khoản đầu tư của INA mới đây có thể tạo ra dòng tài chính hợp lý để hỗ trợ ngành EV của Indonesia. Theo ông Abrar Aulia, xu hướng sử dụng EV ở Indonesia sẽ tiếp tục tăng và là dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư tham gia thị trường.

Giám đốc điều hành Trung tâm Cải cách Kinh tế (CORE), Mohammad Faisal, cho rằng các khoản đầu tư mới đồng nghĩa sẽ có nhiều người chơi tham gia thị trường hơn, qua đó giúp thúc đẩy hệ sinh thái EV trong nước.

Tuy nhiên, ông Mohammad Faisal hy vọng rằng quỹ do INA đồng sáng lập có thể được sử dụng để thúc đẩy cơ sở hạ tầng EV quốc gia, nhất là các trạm sạc hiện mới chỉ tập trung ở Jakarta và Bali.

Ngoài ra, quỹ này có thể được sử dụng để giúp thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng EV vì phần lớn sản lượng điện của Indonesia là từ nguồn nhiên liệu hóa thạch./.

Hữu Chiến/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-thu-hut-nhieu-tap-doan-lon-dau-tu-vao-linh-vuc-xe-dien/270074.html