Indonesia: Thống đốc Jakarta nói tình hình COVID-19 rất đáng quan ngại

Thống đốc Anies cho hay, trong khoảng thời gian từ ngày 6-29/3, có tới 283 người ở Jakarta đã được chôn cất theo hướng dẫn phòng dịch COVID-19.

Phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc vùng thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Anies Baswedan cho biết gần 300 người nhiễm và nghi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tử vong tại Jakarta kể từ đầu tháng 3.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 30/3, Thống đốc Anies cho hay, trong khoảng thời gian từ ngày 6-29/3, có tới 283 người ở Jakarta đã được chôn cất theo hướng dẫn phòng dịch COVID-19, với thi thể được bọc trong bao nylon, đặt trong quan tài và an táng trong vòng chưa đầy 4 giờ sau khi qua đời.

Theo ông Anies, trong số các nạn nhân nói trên, một số người tử vong song chưa được xét nghiệm, số khác được xét nghiệm song chưa có kết quả. Điều này cho thấy tình hình ở Jakarta thực sự rất đáng quan ngại.

Trước đó, chính quyền Jakarta đã gửi thư đề nghị chính quyền trung ương cho phép công bố phong tỏa toàn thủ đô theo Luật Kiểm dịch Y tế năm 2018 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp ngày 30/3, Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo đã bác bỏ đề xuất này và cho biết chính phủ sẽ theo đuổi chính sách “hạn chế xã hội quy mô lớn” và các biện pháp giãn cách xã hội “nghiêm ngặt hơn.”

Tính đến ngày 30/3, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 1.414 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 122 ca tử vong.

Trong khi đó, theo THX, New Zealand ngày 31/3 đã ghi nhận thêm 48 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc và có thể nhiễm ở nước này lên thành 647 người.

New Zealand hiện chưa có thêm ca tử vong nào do COVID-19 trong khi 74 người mắc bệnh này đã hồi phục.

Còn tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này thông báo, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên thành 32 người, còn số trường hợp được xác định mắc dịch bệnh này đã tăng lên thành 1.251 người./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-thong-doc-jakarta-noi-tinh-hinh-covid19-rat-dang-quan-ngai/631532.vnp