Indonesia thất vọng khi không được mời dự King's Cup

Truyền thông tại đất nước xứ vạn đảo bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển của họ không được Hiệp hội bóng đá Thái Lan mời tham dự King's Cup, thay vào đó là tuyển Việt Nam.

"Indonesia bị lãng quên, chỉ có 2 đội Đông Nam Á tham dự giải đấu này", đó là lời mở đầu bài viết trên tờ Bolalob. Theo bài báo, đội tuyển quốc gia Indonesia không được tham gia King's Cup 2019 được tổ chức tại Thái Lan. Ngược lại, Thái Lan thực sự thích mời đội tuyển Việt Nam tham dự sự kiện uy tín này.

King's Cup là giải đấu giao hữu quốc tế do Hiệp hội bóng đá Thái Lan tổ chức, bắt đầu từ năm 1968. Một số đội bóng lớn như Brazil, Đức, Đan Mạch hay Thụy Điển từng tham gia. Indonesia đã 6 lần tham gia, và giành chức vô địch năm 1986. Tuy nhiên, lần cuối họ tham dự là vào năm 1987, đã cách đây 32 năm.

Indonesia không được mời tham dự King's Cup. Ảnh: FAT.

Indonesia không được mời tham dự King's Cup. Ảnh: FAT.

"Năm nay, Indonesia đã không được phía Thái Lan mời tham dự. Họ muốn một đội bóng khác trong khu vực và Việt Nam nhận lời tham gia. Quyết định chọn Việt Nam là vì thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tốt hơn so với các đội trong khu vực. Điều này có thể nhìn thấy từ thành công tại AFF Cup 2018 và VCK U23 châu Á", tờ Bolalob giải thích.

Một tờ báo khác có tên Indosport bày tỏ sự nuối tiếc và thất vọng khi Thái Lan không mời Indonesia tham dự giải đấu danh tiếng như King's Cup.

"Tin tức gây sốc đến từ King's Cup khi đội tuyển Indonesia không được mời tham dự. Lần cuối Indonesia được mời là vào năm 1987. Sau đó, họ không được mời lần nào nữa vì sự tiến bộ của đội tuyển Indonesia được đánh giá là ngày càng tệ. Hy vọng được mời trở lại đã không thành", tờ Indosport cho biết.

Theo một số nguồn tin, King's Cup 2019, ngoài đội chủ nhà Thái Lan, còn có đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã từ chối lời mời và phía Thái Lan đang tìm đội bóng khác thay thế. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/6.

Highlights AFF Cup: ĐT Thái Lan 4-2 ĐT Indonesia ĐT Thái Lan không mất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp của mình với 4 pha lập công sau khi bị dẫn trước. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 bằng bàn thắng ở phút 89 của Indonesia.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-that-vong-khi-khong-duoc-moi-du-king-s-cup-post927292.html