Indonesia thành lập cơ quan đặc biệt nhằm hỗ trợ công ty khởi nghiệp

Vụ khởi nghiệp công nghệ vừa được thành lập trực thuộc Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, có nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy, lựa chọn, ươm tạo và tài trợ cho các dự án phát triển kinh doanh mới.

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế NextICorn 2019 tại Bali, Indonesia. (Nguồn: youngster)

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế NextICorn 2019 tại Bali, Indonesia. (Nguồn: youngster)

Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, ông Bambang Brodjonegoro, ngày 15/11 cho biết Chính phủ nước này vừa thành lập một cơ quan mới với sứ mệnh hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (start-up).

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh quốc tế NextICorn 2019 tại Bali, ông Bambang khẳng định rằng động thái trên nhằm giúp thực hiện chương trình “1.000 start-up” do Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông công bố trước đó.

Theo Bộ trưởng Bambang, Vụ khởi nghiệp công nghệ vừa được thành lập trực thuộc Bộ Nghiên cứu và Công nghệ, có nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy, lựa chọn, ươm tạo và tài trợ cho các dự án phát triển kinh doanh mới.

NextICorn - một nền tảng do Chính phủ Indonesia, Hiệp hội đầu tư mạo hiểm vào các start-up Indonesia (Amvesindo) và Công ty tư vấn Ernst & Young hậu thuẫn – quy tụ các công ty khởi nghiệp địa phương đang tìm kiếm các khoản đầu tư toàn cầu.

Bộ trưởng Bambang cũng kỳ vọng chương trình “1.000 start-up” sẽ cho ra đời các công ty khởi nghiệp kỳ lân tiếp theo của Indonesia.

Hiện chương trình đang thúc đẩy, hỗ trợ cho khoảng 700 công ty tiền khởi nghiệp và 500 công ty khởi nghiệp.

Theo cựu Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Rudiantara, người khởi xướng chương trình “1.000 start-up," các start-up Indonesia có tiềm năng phát triển rất lớn trong nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-thanh-lap-co-quan-dac-biet-nham-ho-tro-cong-ty-khoi-nghiep/607882.vnp