Indonesia tập trung lực lượng tìm kiếm tàu ngầm mất tích

Hải quân Indonesia ngày 22-4 đã tập trung lực lượng để tìm kiếm chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất liên lạc một ngày trước đó. Các nước Australia, Singapore và Ấn Độ tuyên bố sẽ cử tàu tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402.

Theo Reuters, tàu ngầm KRI Nanggala 402 với thủy thủ đoàn gồm 53 người tham gia một cuộc tập trận phóng ngư lôi ở vùng biển phía Bắc đảo Bali. Theo kế hoạch, trong ngày 21-4, tàu phải báo cáo kết quả cuộc tập trận. Tuy nhiên, con tàu đã mất liên lạc vào 4 giờ 30 phút sáng 21-4 và Hải quân Indonesia không nhận được báo cáo từ tàu này.

Người phát ngôn của Hải quân Indonesia, Đô đốc Julius Widjojono cho biết, một sự cố điện có thể đã xảy ra khi tàu lặn xuống, khiến tàu mất kiểm soát và không thể tiến hành các quy trình khẩn cấp cho phép nó nổi trở lại. “Tàu ngầm KRI Nanggala 402 hoạt động nhờ các bộ ắc-quy điện, có thể chịu được độ sâu 250-500 mét. Tuy nhiên, nhiều khả năng con tàu đã chìm ở độ sâu 600-700 mét. Bất cứ điều gì hơn thế có thể gây nguy hiểm thực sự”, Đô đốc Julius Widjojono phát biểu trên Đài Truyền hình KompasTV.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất liên lạc ngày 21-4. Ảnh: Hải quân Indonesia.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất liên lạc ngày 21-4. Ảnh: Hải quân Indonesia.

Theo người phát ngôn Hải quân Indonesia, tàu ngầm KRI Nanggala 402 không có cửa thoát hiểm nên cách duy nhất mà các thủy thủ có thể làm là mặc bộ đồ thoát hiểm và thoát ra qua tháp chỉ huy. Những bộ trang phục như vậy giúp người mặc có thể sống sót khoảng 24 giờ trên mặt nước nhưng chúng chỉ có hiệu quả trong vùng biển có độ sâu khoảng 200 mét. Mặc dù quân đội Indonesia chưa xác nhận được tình trạng của 53 thủy thủ trên tàu ngầm KRI Nanggala 402, nhưng theo tính toán của Đô đốc Julius, dự trữ oxy trên tàu hiện vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của thủy thủ đoàn.

Hiện Hải quân Indonesia đang tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hai địa điểm tập kết là cảng Ketapang thuộc huyện Banyuwangi của tỉnh Đông Java và cảng Gilimanuk thuộc tỉnh Bali. Tham mưu trưởng quân đội Hadi Tjahjanto và Tham mưu trưởng Hải quân Laksmana Yudo Margono đang có mặt tại hiện trường để giám sát chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tàu chiến Rigel và tàu quét thủy lôi Rengat cũng được huy động tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Quá trình tìm kiếm đang được đẩy nhanh tại khu vực phía bắc đảo Bali, nơi máy bay trực thăng phát hiện các vệt dầu loang trên biển.

Hoạt động tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc nhận được sự hỗ trợ của hải quân các nước Singapore, Ấn Độ và Australia. Trong một tuyên bố ngày 22-4, Ngoại trưởng Australia Marise Payne khẳng định, Canberra sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể, bao gồm việc triển khai tàu ngầm của quân đội Australia, cũng như huy động lực lượng quốc phòng nước này giúp đỡ quân đội Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nước này đã cử một tàu cứu hộ tàu ngầm tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm Indonesia đang mất tích. “Tàu cứu hộ tàu ngầm MV Swift Rescue của Hải quân Singapore đã được nhanh chóng triển khai từ chiều 21-4, nhanh nhất có thể, sau khi Tư lệnh Hải quân (Singapore) nhận được đề nghị trợ giúp từ người đồng cấp Indonesia. Khu vực tìm kiếm nằm gần đảo Bali, cách Singapore hơn 1.500km và ở mực nước sâu. Đó là lý do tàu MV Swift Rescue đã khởi hành sớm nhất có thể”, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho hay.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 được đóng ở Đức từ năm 1978 và gia nhập hạm đội tàu của Indonesia từ năm 1981. Tàu này đã trải qua hai năm tu sửa ở Hàn Quốc và hoàn tất vào năm 2012. Trước đây, Indonesia vận hành một đội gồm 12 tàu ngầm mua của Liên Xô để phục vụ việc tuần tra các vùng biển. Tuy nhiên, hiện nay, đội tàu ngầm của Indonesia chỉ có 5 chiếc, gồm cả 2 chiếc Type 209 do Đức đóng và 3 tàu mới hơn của Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 22-4, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết, ông đã đề xuất với Tổng thống Joko Widodo về việc cần hiện đại hóa hệ thống vũ khí của Bộ Quốc phòng sau sự cố mất liên lạc của tàu ngầm KRI Nanggala 402. Theo ông Prabowo, trang thiết bị quốc phòng của Indonesia cần được trẻ hóa và hiện đại hóa càng sớm càng tốt.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/indonesia-tap-trung-luc-luong-tim-kiem-tau-ngam-mat-tich-657545