Indonesia tăng trợ cấp cho đội ngũ y bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19

Như một phần hỗ trợ cho đội ngũ y tế trên mặt trận chống virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Chính phủ Indonesia quyết định trợ cấp thêm 300-900 USD/tháng cho các y bác sĩ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát bệnh viện khẩn cấp tại làng vận động viên Kemayoran, thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát bệnh viện khẩn cấp tại làng vận động viên Kemayoran, thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 23/2 đã bày tỏ sự thương tiếc sau khi một hiệp hội y tế thông báo đã có 6 bác sĩ và y tá tử vong vì mắc COVID-19.

“Tôi thực sự chân thành biết ơn họ vì những nỗ lực làm việc chăm chỉ, vì sự cống hiến của họ trong cuộc chiến chống COVID-19”, nhà lãnh đạo Indonesia phát biểu trong lễ khánh thành một bệnh viện khẩn cấp tại “làng vận động viên” ở thủ đô Jakarta.

Tính đến chiều 23/2, Indonesia ghi nhận 579 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 49 ca tử vong, chủ yếu các ca bệnh bùng phát tại Jakarta. Thị trưởng thành phố ngày 20/2 thừa nhận đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã bị quá tải.

Tổng thống Widodo cho biết các bác sĩ và nhân viên y tế tại những khu vực đã được tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ nhận được trợ cấp từ 5 triệu rupiah đến 15 triệu rupiah (300-900 USD). Trước đó, ngoài thủ đô Jakarta, khu vực Đông Java cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Jakarta đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ rạp chiếu phim và các khu giải trí công cộng vào ngày 23/2, bắt đầu 2 tuần thực hiện các biện pháp tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp khác bao gồm khuyến khích người dân làm việc ở nhà và không tụ tập đông người.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Muhammad Iqbal thông báo 465.000 cảnh sát trên khắp Indonesia được điều động để giải tán đám đông ngoài đường phố hay trên các phương tiện công công vì “an toàn cộng đồng”.

Hiện Chính phủ Indonesia cũng bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng theo chỉ thị của Tổng thống Widodo.

Ngày 23/3, Chủ tịch Quốc hội Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo thông báo đã viết thư yêu cầu người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (BNPB) và người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh COVID 19 ban hành thẩm quyền tiến hành xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho tất cả các thành viên Quốc hội. Bên cạnh đó, ông Bambang Soesatyo cũng đề nghị cho xét nghiệm nhanh các nhà báo nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-tang-tro-cap-cho-doi-ngu-y-bac-si-tham-gia-phong-chong-dich-covid19-20200323191054055.htm