Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng với Malaysia

Tại phiên họp lần thứ 42 Ủy ban biên giới chung Malaysia – Indonesia (GBC Malindo) diễn ra tại Kuala Lumpur tuần này, Indonesia và Malaysia đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Hishamuddin bin Tun Hussein đã ký kết một Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Ảnh minh họa: Indonesia và Malaysia nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Ảnh minh họa: Indonesia và Malaysia nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Theo Bản ghi nhớ này, Indonesia và Malaysia sẽ đẩy mạnh việc huấn luyện chung, cung cấp hậu cần, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ quân sự… Hợp tác giữa quân đội Indonesia (TNI) và lực lượng quốc phòng Malaysia cũng sẽ được thúc đẩy ở nhiều lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc đối thoại, tham vấn song phương định kỳ về các vấn đề chiến lược, có lợi ích chung liên quan quốc phòng, quân sự; chia sẻ thông tin chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng thông qua các hội nghị chuyên đề, hội thảo, các chuyến thăm học tập.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo khẳng định chính phủ Indonesia hoan nghênh mọi nỗ lực thúc đẩy quan hệ Indonesia và Malaysia; hy vọng trong 50 năm tới, hợp tác quốc phòng tiếp tục mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 42 Ủy ban biên giới chung Indonesia - Malaysia, hai bên đã thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng như: tình báo, hàng hải, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hoạt động của cảnh sát, tập trận quân sự chung, việc xây dựng các đồn kiểm soát xuyên biên giới…

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Indonesia và Malaysia được thiết lập sau khi hai nước ký Hiệp định hòa bình vào ngày 11/8/1966. Mối quan hệ này đã tiếp tục phát triển với việc thành lập Ủy ban biên giới chung (GBC Malindo) hồi năm 1971.

Bộ Quốc phòng Indonesia luôn ủng hộ các hoạt động của GBC Malindo, coi diễn đàn thường niên này như một phương tiện nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác tại khu vực biên giới. Cuộc họp của GBC Malindo 2022 được nối lại sau gian bị trì hoãn do đại dịch Covid-19./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-voi-malaysia-post962538.vov