Indonesia suy giảm kinh tế lần đầu tiên trong 20 năm qua

Nền kinh tế của Indonesia sụt giảm 5,32% trong quý II, sau mức tăng trưởng 2,97% ở quý trước đó. Điều này khiến xứ sở vạn đảo đối diện với nguy cơ nghiêm trọng về suy thoái do tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Kinh tế Indonesia suy giảm do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

CNN hôm nay (5-8) đưa tin, mức suy giảm kể trên lớn hơn dự báo 4,61% từ 20 chuyên gia phân tích trong một nghiên cứu do Reuters thực hiện, đồng thời vượt mức 4,3% theo dự báo của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Đây là lần đầu tiên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia sụt giảm kể từ quý I-1999, thời điểm quốc gia này thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 buộc Indonesia phải áp dụng các biện pháp kiểm soát và giãn cách cộng đồng nghiêm ngặt trên phạm vi toàn quốc. Điều này đã gây ảnh hưởng tới hầu hết các hoạt động kinh tế của Indonesia, đồng thời khiến mức tiêu dùng hộ gia đình vốn chiếm một nửa GDP suy giảm 5,51%.

Dù chính phủ Indonesia đã tung gói kích thích kinh tế trị giá hơn 48 tỷ USD và ngân hàng trung ương cũng cắt giảm mức lãi suất nhiều lần, nền kinh tế quốc gia này vẫn đối diện nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/974923/indonesia-suy-giam-kinh-te-lan-dau-tien-trong-20-nam-qua