Indonesia: Số người thiệt mạng do sóng thần tăng cao

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia thông báo số người thiệt mạng trong vụ sóng thần xảy ra vào tối 22/12 tại Eo biển Sunda đã lên tới con số 43 người và gần 600 người khác bị thương. Hiện giới chức sở tại vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa và hỗ trợ các nạn nhân.

Thông báo của Cơ quan giảm nhẹ thiên tại Indonesia cho biết hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận sóng thần và không loại trừ khả năng số người thương vong sẽ tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân xảy ra sóng thần được cho là do sự kết hợp của một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển và thủy triều cao bất thường.

Trước đó, cơ quan quan giảm nhẹ thiên tại Indonesia đã gửi lời xin lỗi tới người dân do không kịp thời đưa ra cảnh báo sóng thần mà thay vào đó thông báo đây chỉ là một đợt thủy triều do không xuất hiện dấu hiệu dư chấn đáng kể nào có thể gây ra sóng thần.

Theo Cơ quan Địa vật lý, khí tượng học và khí hậu học Indonesia, trận sóng thần xảy ra vào 21h30 tối 22/12 theo giờ địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Eo biển Sunda, trong đó bao gồm các bãi biển tại Pandeglang, Serang và Nam Lampung.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/indonesia-so-nguoi-thiet-mang-do-song-than-tang-cao