Indonesia sẽ xuất khẩu điện sang Malaysia

Công ty điện lực quốc doanh PLN của Indonesia ngày 25/9 đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với đối tác Tenaga Nasional Berhad (TNB) của Malaysia để xuất khẩu 600 MW điện sang quốc gia láng giềng này.

Trong một thông cáo báo chí, PLN cho biết công ty dự kiến sẽ kết nối mạng lưới truyền tải điện của mình trên đảo Sumatra với mạng lưới truyền tải điện miền Tây của TNB vào năm 2028.
Giám đốc Kinh doanh thuộc chi nhánh PLN Sumatra, Wiluyo Kusdwiharto, cho biết hai bên cũng dự kiến thành lập một công ty liên doanh để phát triển và quản lý dự án nói trên.
Việc kết nối hai mạng lưới sẽ giúp cải thiện khả năng cung ứng điện. Trên thực tế, cao điểm tiêu thụ điện của mạng Sumatra diễn ra trong khoảng 18h-21h tối, trong khi giờ cao điểm của mạng điện miền Tây Malaysia là từ 8h sáng đến 16h chiều.
Một khi được kết nối, PLN Sumatra sẽ nâng dự trữ điện lên 33% - mức chênh lệch giữa công suất truyền tải và nhu cầu tiêu thụ thực tế, nằm trong mức khuyến nghị 20-35% của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Trước đó, vào năm 2017, PLN và TNB đã ký một MOU về việc triển khai đề án nghiên cứu khả thi kéo dài 2 năm nhằm xây dựng một nhà máy nhiệt điện vận hành bằng than đá có tổng công suất 400 MW ở Kalimantan, tỉnh giáp giới với Malaysia trên đảo Borneo. Nhà máy dự kiến sẽ cung cấp điện cho bang Sabah của Malaysia./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/indonesia-se-xuat-khau-dien-sang-malaysia/134794.html