Indonesia sẽ là tảng đá lớn với thầy trò Park Hang Seo?

U22 Việt Nam cần phải tránh những tình huống cố định nếu không muốn nhận thất bại trước u22 Indonesia đầy láu cá.

Sau khi giành chiến thắng trước U22 Brunei và Lào, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu tiếp theo với U22 Indonesia tại SEA Games 30 vào ngày 1/12 tới. Đây có thể được coi là đối thủ khó nhằn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nói Indonesia sẽ là đối thủ khó bởi, nhìn hai trận thắng cách biệt trước các đối thủ như U22 Thái Lan và U22 Singapore tại SEA Games 30 là minh chứng cho sức mạnh của Indonesia.

Điều đáng chú ý là phần lớn đội hình U22 Indonesia tham dự SEA Games 30 là lứa lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2. Đây là lứa cầu thủ mà LĐBĐ Indonesia (PSSI) dựa vào để ôm giấc mộng vàng SEA Games.

Có thể thấy, U22 Indonesia hiện tại là tập thể chơi tương đối nhuần nhuyễn, có tốc độ, kỹ thuật cùng tư tưởng trực diện. Đội ngũ huấn luyện cũng khá nhạy bén trong việc phán đoán tình hình và đưa ra giải pháp.

Thầy trò HLV Park Hang Seo cần cẩn trọng trước U22 Indonesia trong trận đấu sắp tới.

Thầy trò HLV Park Hang Seo cần cẩn trọng trước U22 Indonesia trong trận đấu sắp tới.

Đối đầu với một đối thủ đang hừng hực khí thế như vậy, HLV Park Hang Seo cần phải nghiêm túc phân tích và đưa ra chiến thuật hợp lý bởi nếu thắng U22 Indonesia, con đường tiến vào bán kết SEA Games sẽ mở toang ra với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhưng nếu để đối phương cầm hòa, con đường thênh thang ấy, U22 Việt Nam phải trao lại cho chính U22 Indonesia, khi đối thủ tiếp theo của đội bóng này chỉ còn lại Lào và Brunei.

Điều cần chú ý hơn là thầy Park không được khinh địch, và tránh đi vào vết xe đổ của HLV Hữu Thắng ở kỳ SEA Games 29. Còn nhớ U22 Việt Nam dưới tay HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29 cũng thắng tưng bừng các đội bóng yếu.

Sau đó cũng gặp Indonesia và Thái Lan ở những trận đấu cuối, và khi hòa Indonesia "trên thế thắng", chỉ cần cầm chân được Thái Lan là đủ điều kiện để bước vào bán kết, trong khi người Thái phải gồng mình, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ khỏi bị loại. Tuy nhiên, chỉ một phút xảy chân mà đoàn quân áo đỏ đã phải nhận thất bại đáng tiếc.

Giờ đây, thiếu vắng đi cả hai trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, bị Lào ghi bàn thắng từ quả đá phạt, nỗi lo mang tên "tình huống cố định" đang quay lại ám ảnh U22 Việt Nam trong giải đấu mà họ phải gánh trọng trách cực kỳ nặng nề.

Nên nhớ, U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan xuất phát từ một tình huống bóng chết, để rồi ghi bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 của trận đấu.

Đặc biệt, Indonesia là đội bóng lỳ lợm, đầy tiểu xảo và chấp nhận va chạm, tranh cãi, thậm chí chơi xấu để giành được lợi thế. Điểm yếu ở tình huống cố định của thầy trò HLV Park Hang Seo hẳn đã được thầy trò HLV Indra Sjafri phân tích kỹ càng.

Để giành một chiến thắng tiếp theo trước U22 Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc cần đưa ra chiến thuật hợp lý và hạn chế tối đa những tình huống bóng cố định nếu không muốn vết xe đổ của Hữu Thắng tái hiện lại.

Quỳnh Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/indonesia-se-la-tang-da-lon-voi-thay-tro-park-hang-seo-3392386/