Indonesia sẵn sàng trở thành nhà cung cấp pin xe điện cho Mỹ

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto khẳng định quốc gia Đông Nam Á giàu tài nguyên này sẵn sàng hợp tác phát triển xe điện (EV) và trở thành nhà cung cấp pin EV cho Mỹ.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto tại hội nghị cấp bộ trưởng APEC. Ảnh: antaranews

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto tại hội nghị cấp bộ trưởng APEC. Ảnh: antaranews

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo bên lề Hội nghị cấp bộ trưởng của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) tại Detroit (Mỹ), ông Hartarto tuyên bố Indonesia, với tư cách là quốc gia có trữ lượng nickel lớn, có thể trở thành đối tác chiến lược của Mỹ trong việc phát triển EV.

Theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới với 21 triệu tấn, chiếm 22% trữ lượng toàn cầu. Sản lượng nickel của Indonesia cũng đứng đầu với một triệu tấn, đứng trước Philippines (370.000 tấn) và Nga (250.000 tấn).

Về phần mình, Bộ trưởng Raimondo đánh giá cao sự hỗ trợ của Indonesia trong IPEF và cho rằng việc hợp tác phát triển pin EV có thể tác động lớn đến cả hai nước, đặc biệt là trong việc tạo công ăn việc làm.

Bà Raimondo nhấn mạnh: “IPEF có thể trở thành điểm đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Indonesia, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoáng sản, chất bán dẫn và công nghệ cao quan trọng”.

Ông Hartarto cho biết thêm Indonesia đã tiến hành nhiều cải cách cơ cấu, trong đó có việc thông qua đạo luật Omnibus về tạo việc làm nhằm tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư trong nước.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng thảo luận về việc thực thi Đạo luật giảm lạm phát (IRA) tại Mỹ và cơ hội khai thác các sản phẩm khoáng sản quan trọng từ Indonesia.

Ông Hartarto nhấn mạnh sự cần thiết của nhiều dự án cụ thể trong Trụ cột III của IPEF, bao gồm việc triển khai chương trình Đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu (PGII) trong khu vực nhằm phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc thực hiện PGII sẽ cung cấp sự hỗ trợ trong nước cho các quốc gia liên quan nhằm thúc đẩy đàm phán Trụ cột III./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-san-sang-tro-thanh-nha-cung-cap-pin-xe-dien-cho-my/292655.html