Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ 'ổ' dịch corona về nước

Indonesia cũng đang trao đổi kinh nghiệm với Mỹ, Nhật Bản, Australia – những nước đã và đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Hồ Bắc.

Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới của virus corona, chính phủ Indonesia đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân nước này từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước.

Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước. Ảnh minh họa: Pikiran Rakyat

Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước. Ảnh minh họa: Pikiran Rakyat

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết kế hoạch này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc họp nội các ngày 30/1. Indonesia đang phối hợp chặt chẽ, chi tiết với chính quyền Trung Quốc để có thể đưa công dân về nước. Indonesia cũng đang trao đổi kinh nghiệm với Mỹ, Nhật Bản, Australia – những nước đã và đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Hồ Bắc.

Theo kế hoạch, các công dân Indonesia ở 7 khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc, gồm 12 sinh viên đang theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, sẽ được đưa tới sân bay Vũ Hán để về nước. Một nhóm nhân viên Đại sứ quán Indonesia ở Trung Quốc đã có mặt gần sân bay để chuẩn bị chiến dịch sơ tán công dân. 3 máy bay của Không quân Indonesia cùng các nhân viên y tế cũng đã sẵn sàng bay tới Hồ Bắc. Trong lúc chờ đợi sơ tán, chính quyền Indonesia đảm bảo hỗ trợ đầy đủ nhu yếu phẩm trong vòng ít nhất 7 ngày tới cho các sinh viên mắc kẹt ở Hồ Bắc.

Tại Indonesia, chính phủ nước này đã bố trí bệnh viện Sulianto Saroso ở Bắc Jakarta làm nơi cách ly, theo dõi số công dân trở về từ Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chính phủ Indonesia sẽ phát động chiến dịch sơ tán công dân về nước ngay sau khi danh sách công dân Indonesia tại Hồ Bắc được cập nhật. Ít nhất 243 người Indonesia được cho là đang mắc kẹt ở Hồ Bắc. Tuy nhiên, chính quyền Indonesia cho rằng con số này có thể nhiều hơn vì còn có nhiều người không khai báo nơi ở của họ.

Trước đó, Indonesia đề ra 2 phương án: sơ tán công dân từ Hồ Bắc đến các khu vực an toàn hơn tại Trung Quốc hoặc đưa công dân về nước.

Tính đến ngày 30/1, nhiều tờ báo Indonesia đưa tin nước này đã có ít nhất 7 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Khoảng 10.000 du khách Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch thăm đảo Bali tại Indonesia./.

Võ Giang/VOV1
Theo The Jakarta Post, Antara News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-san-sang-dua-cong-dan-tu-o-dich-corona-ve-nuoc-1004850.vov