Indonesia sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Trên trang twitter, mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ tin tưởng đất nước vạn đảo sẽ lọt vào tốp 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 với kế hoạch 'Making Indonesia 4.0'…

Trong bối cảnh thế giới đang ngày càng bước sâu vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Indonesia do Tổng thống Joko Widodo đứng đầu xác định Indonesia cần chuẩn bị thật tốt để tham gia vào xu hướng mới này. Là người khởi xướng kế hoạch “Making Indonesia 4.0”, Tổng thống Joko Widodo lạc quan cho rằng, những chuyển đổi nhanh chóng và sâu rộng nhờ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm. Và điều quan trọng hơn mà nhà lãnh đạo Indonesia muốn hướng tới khi thúc đẩy kế hoạch là bảo đảm những thành quả phát triển kinh tế sẽ được chia sẻ tới tất cả các tầng lớp xã hội.

Tổng thống Joko Widodo quảng bá cho kế hoạch “Making Indonesia 4.0”. Ảnh: Twitter.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ cách mạng hóa ngành sản xuất và chế tạo bằng mạng lưới thiết bị kết nối vạn vật, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, tích hợp dữ liệu điện toán đám mây và các tiến bộ công nghệ khác vào các hệ thống sản xuất.

Với kế hoạch rõ ràng, Chính phủ Indonesia nhắm tới mục tiêu thúc đẩy tính cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất thông qua sử dụng công nghệ. Trong đó, đặt ưu tiên vào các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, ô tô, dệt may, điện tử và hóa chất. Thông qua cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Indonesia hy vọng sẽ đổi mới năng lực và hiệu suất trong các ngành nghề này. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế thế giới và Indonesia hy vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu ở những lĩnh vực đó.

Indonesia tin tưởng các lĩnh vực trọng tâm này sẽ thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng đóng góp của ngành sản xuất đối với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia. Tại Hội nghị thượng đỉnh Công nghiệp Indonesia năm 2018, Tổng thống Joko Widodo phát biểu khẳng định, thực hiện thành công kế hoạch này có thể giúp GDP của Indonesia tăng trưởng thêm 1-2% mỗi năm, lên mức 6-7% trong giai đoạn 2018-2030 và đưa đất nước lọt vào tốp 10 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu vào năm 2030.

Indonesia cũng trông đợi kế hoạch sẽ giúp tạo ra 10 triệu việc làm mới đến năm 2030. Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Hartarto hy vọng “Making Indonesia 4.0” sẽ là kế hoạch chủ chốt để thúc đẩy các ngành công nghiệp hạ tầng có giá trị gia tăng và công nghệ cao, từ đó đưa nước này trở thành một đối thủ cạnh tranh trên “sân chơi” toàn cầu.

Kế hoạch “Making Indonesia 4.0” hiện là chương trình nghị sự quốc gia nổi bật hàng đầu của Indonesia. Mọi nguồn lực và ưu tiên đều được tập trung để thúc đẩy kế hoạch này nhằm đưa đất nước Indonesia phát triển và thành công hơn. Để thực hiện kế hoạch, Bộ Công nghiệp Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm sức mạnh tổng hợp của tất cả các ngành nghề liên quan bên cạnh việc tích cực hợp tác với các tổ chức như Fraunhofer, JICA, JETRO, AT Kearney đang hoạt động tại nước này như hiện nay. Tổng thống Joko Widodo cũng kêu gọi các công ty lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hợp tác để triển khai kế hoạch.

Để sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, sau khi tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, hiện Indonesia đang ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng và trình độ. Bộ trưởng Nhân lực Indonesia Hanif Dhakiri cho biết Chính phủ nước này sẽ ban hành chính sách cải thiện chất lượng giáo dục-đào tạo nghề, tài trợ đào tạo và hỗ trợ những người lao động bị sa thải. Hiện nay, trình độ học vấn của 60% trong số 128 triệu công nhân Indonesia chỉ ở bậc tiểu học hoặc trung học.

Indonesia có những thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 70% dân số nước này thuộc nhóm tuổi lao động được trông đợi sẽ đóng vai trò thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của đất nước. Indonesia đã và đang triển khai chương trình giáo dục nghề nghiệp giai đoạn thứ 6 tại một loạt tỉnh là Jambi, Bengkulu, Nam Sumatra, Bangka-Belitung và Lampung. Các giai đoạn trước đã được thực hiện ở đông Java, trung Java và Yogyakarta, tây Java, phía bắc Sumatra, Jakarta và Banten.

MAI NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/indonesia-san-sang-cho-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0-539906