Indonesia sa thải HLV 'bỏ trốn'

LĐBĐ Indonesia đã quyết định sa thải HLV ngày Tây Ban Nha Luis Milla Aspas sau khi ông 'bỏ trốn' không tập trung cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua.

Kể từ sau ASIAD 2018, HLV Luis Milla Aspas đã trở về Tây Ban Nha và không có bất cứ liên lạc nào với LĐBĐ Indonesia. Trong thời gian qua, dù LĐBĐ Indonesia đã cố gắng liên lạc với HLV này nhưng đều vô vọng.

LĐBĐ Indonesia chính thức sa thải HLV Luis Milla Aspas

Theo tiết lộ của Yoyok Sukawi, thành viên Ủy ban điều hành LĐBĐ Indonesia, HLV Luis Milla Aspas đã đòi mức lương ở trên trời (chỉ kém HLV Mourinho một chút). Hạn chót mà LĐBĐ Indonesia yêu cầu HLV Luis Milla Aspas trở lại đất nước này là vào ngày 17/10 nhưng tới thời điểm này, ông vẫn không xuất hiện và điều này khiến PSSI không thể kiên nhẫn hơn nữa.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề mà đội tuyển Indonesia đang gặp phải, PSSI mở cuộc họp khẩn cấp vào sáng 21/10. Kết quả là PSSI quyết định chia tay HLV Milla, và ĐT Indonesia sẽ có HLV mới ở AFF Cup 2018.

Tờ Bola Sport tiết lộ HLV Bima Sakti là cái tên được chỉ định giữ cương vị HLV trưởng ĐT Indonesia. Các trợ lý của Sakti sẽ là Kurniawan Dwi Yulianto và HLV thủ môn Kurnia Sandy.

Nhận sự kỳ vọng to lớn từ PSSI và các cổ động viên ở xứ vạn đảo, song những gì Milla làm được cho ĐT Indonesia gần như là con số 0. Tại ASIAD 2018, ĐT Indonesia với vị thế là chủ nhà đã vượt qua vòng bảng, song bị UAE hạ gục sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8.

Trong thời gian qua, đội tuyển Indonesia đã có kết quả khá khả quan trong thời gian HLV Bima Sakti tạm thời nắm đội. Họ đã giành chiến thắng trước Mauritius, Myanmar và hòa Hong Kong.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia sẽ nằm chung bảng với Thái Lan, Singapore, Philippines và Timor Leste.

Tuyết Nghi (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/indonesia-sa-thai-hlv-bo-tron-15173