Indonesia rà soát đáy biển tìm hộp đen thứ hai của máy bay

Hôm 2-11, Reuters đưa tin các thợ lặn của Indonesia đã nối lại hoạt động tìm kiếm hộp đen thứ hai của chuyến bay Lion Air chở 189 người rơi xuống biển Java.

Đến nay các thợ lặn chỉ mới tìm được một phần của một chiếc hộp đen của máy bay. Trong khi đó chỉ có 1 hành khách đến nay xác định được danh tính.

Các nỗ lực hiện nay tập trung vào việc trục vớt được hộp đen thứ hai trong khi tín hiệu của buồng lái và ghi âm dữ liệu máy bay đã được phát hiện.

Giới chức nước này cho biết đội ngũ cứu hộ đã nghe được tiếng “ping” phát ra từ một hộp đen khác cách đây 2 ngày.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số được phủ bạt bên ngoài, đưa lên bờ sau khi được trục vớt - Ảnh: Reuters

Đáy biển nơi xảy ra tai nạn chỉ sâu 30 mét nhưng tập trung nhiều đường ống dẫn dầu đi ngầm bên dưới gây cản trở công việc tìm kiếm.

Đến nay người thân các nạn nhân vẫn đang thúc giục giới chức điều tra xem việc gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay Boeing 737 MAX mới đưa vào vận hành vào tháng 8.

Indonesia là một trong những thị trường phát triển hàng không nhanh nhất thế giới. Từ năm 2012 đến 2017 đã xảy ra 137 sự cố hàng không nghiêm trọng ở nước này.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/indonesia-ra-soat-day-bien-tim-hop-den-thu-hai-cua-chuyen-bay-xau-so_64575.html