Indonesia quy định nghiêm ngặt chế độ sinh hoạt của cầu thủ dự AFF Cup

Không còn muốn mang danh 'vua về nhì' của giải đấu, đội tuyển Indonesia kiểm soát các cầu thủ chặt chẽ từ bữa ăn đến thời gian biểu.

Ngày 9/11, đội tuyển Indonesia sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động quốc gia Singapore trong trận ra quân tại AFF Cup 2018.

Sau 5 lần để thua trong trận chung kết, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang quyết tâm viết lại lịch sử tại giải đấu năm nay, bắt đầu ngay từ việc đặc biệt lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ.

Theo tờ Bolasport, 23 tuyển thủ Indonesia không được quyền sử dụng bất kỳ thực phẩm lạ nào từ bên ngoài. Kể từ khi đặt chân đến khách sạn Peninsula Excelsior của Singapore, thực đơn bổ dưỡng sẽ đồng hành cùng đội tuyển cho đến khi giải đấu kết thúc.

Cầu thủ Indonesia được chăm sóc kỹ lưỡng về mặt dinh dưỡng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Antara.

Trong chế độ dinh dưỡng đó luôn đảm bảo phải có đầy đủ 5 loại thực phẩm được phục vụ trên bàn trong mỗi bữa ăn.

Bác sĩ Syarif Alwi của đội tuyển Indonesia chia sẻ: "Thực đơn mỗi ngày phải có rau quả, trái cây, protein, sữa chua và các loại vitamin bổ sung. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đầu bếp khách sạn để cầu thủ áp dụng chế độ dinh dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của vận động viên".

Không chỉ dừng lại ở đó, các cầu thủ "Garuda" không được phép ăn các loại thực phẩm chứa các chất không có lợi cho tình trạng sức khỏe của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

"Không sữa dừa, quá mặn, quá ngọt, cũng không được dùng bột ngọt", Syarif bổ sung. Các học trò của HLV Bima Sakti cũng bị cấm ăn các loại thực phẩm chiên mỡ hay nhiều gia vị cay dù ở bất kỳ nơi đâu.

Bác sĩ cho biết: "Cầu thủ không được quyền hấp thụ các loại đồ ăn cay hay chứa nhiều dầu. Bánh quy cũng không được phép có trong thực đơn. Cầu thủ không được ăn vặt bên ngoài". Ngoài ra, các cầu thủ của ĐTQG Indonesia còn bị cấm rời khỏi khách sạn vào ban đêm.

Theo PSSI, những quy tắc này được áp dụng nhằm mục đích duy trì thể lực và đảm bảo tinh thần tốt nhất cho các cầu thủ tham dự AFF Cup 2018 với quyết tâm lần đầu tiên mang cúp vô địch về cho quê hương.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Danh thủ Singapore: Việt Nam đáng xem, còn Thái Lan ở đẳng cấp khác Nhà vô địch AFF Cup 2012 người Singapore, danh thủ Aleksandar Duric cho rằng Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch AFF Cup nhưng Thái Lan mới là đội bóng có đẳng cấp vượt trội.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-quy-dinh-nghiem-ngat-che-do-sinh-hoat-cua-cau-thu-du-aff-cup-post890895.html