Indonesia: Quan hệ giữa HLV Shin và Liên đoàn bóng đá trở nên căng thẳng

Sau những phát ngôn của HLV trưởng Shin Tae-yong trên tờ News Joins (Hàn Quốc), quan hệ ông và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên.

Đi theo bước chân của Việt Nam, LĐBĐ Indonesia đã mời ông Shin Tae-yong làm HLV trưởng tuyển U19, U23 và đội tuyển quốc gia Indonesia. PSSI chính thức kí hợp đồng với HLV Shin Tae-yong từ ngày 28/12/2019. Ông thầy này đã từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018, tuy bị loại từ vòng bảng nhưng Hàn Quốc cũng gây ấn tượng khi hạ Đức - Đương kim vô địch World Cup 2014 với tỷ số 2-0.

Bên cạnh ĐTQG, ông còn được giao trọng trách quản lí các lứa đội tuyển trẻ bao gồm U20 và U23, với các mục tiêu cụ thể ở giải U19 châu Á, U20 World Cup 2021 (nước chủ nhà) và SEA Games 31.

Hiện tại thì đội tuyển Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi để thua cả 5 trận. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn còn có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nếu có thể cạnh tranh được vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên BXH.

 Ông Shin Tae Yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Ảnh CNN

Ông Shin Tae Yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Ảnh CNN

Bắt đầu từ báo chí Hàn Quốc

Trục troặc đầu tiên là hồi tháng 5 do đại dịch Covid-19, PSSI gặp khó khăn về tài chính và ông thầy người Hàn Quốc đã nhận lương chậm. Tiếp đến là việc PSSI đã lên kế hoạch tập luyện vào tháng 7 và yêu cầu HLV Shin Tae Yong quay về Indonesia (hiện ông đang ở quê nhà Hàn Quốc tránh dịch Covid). Tuy nhiên, thay vì bay sang Indonesia ông Shin đã yêu cầu chuyện địa điểm tập luyện sang Hàn Quốc vì lo ngại tình hình dịch COVID-19 ở Indonesia chưa được kiểm soát.

Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi tờ News Joins tiếng Hàn Quốc hôm 18/6 đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với ông Shin, trong đó có nội dung công kích cách làm việc của PSSI.

Ông thầy Hàn quốc Shin Tae Yong đã không ngần ngại tố cáo PSSI thiếu sự nhất quán và yếu kém trong cách quản lý điều hành. "Các quan chức và chính sách của PSSI thay đổi xoành xoạch. Chẳng hạn như hồi tháng 4, nữ tổng thư ký Ratu Tisha đang làm rất tốt lại bất ngờ từ chức" - ông Shin nêu ví dụ.

Indonesia không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi để thua cả 5 trận. Ảnh VFF

Ngoài ra, dù không nói thẳng nhưng ông Shin Tae Yong có vẻ ám chỉ sự không hài lòng về giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri. HLV Indra Sjafri chính là bại tướng 0-3 trước HLV Park Hang- Seo tại trận chung kêt SEA Games 2019. Hồi tháng 1 vừa rồi, ông Sjafri đã mắc một sai sót nghiêm trọng. Nhưng sau đó, thay vì bị kỷ luật, ông Sjafri lại được giao làm giám đốc kỹ thuật, sếp của chính HLV Shin Tae Yong. Sự việc này đã được báo chí Hàn quốc và Indonesia đăng tải lại khiến PSSI không thể hài lòng.

Phản ứng của PSSI

Ngày hôm qua (19/6) tờ News1 cho biết PSSI đã yêu cầu HLV này phải xác minh thông tin trong bài phỏng vấn với News Joins. Thậm chí Liên đoàn nơi đây còn yêu cầu ông Shin gấp rút từ Hàn Quốc trở lại Indonesia để làm việc. Điều này càng khoét thêm sự trầm trọng trong quan hệ giữa HLV Shin Tae Yong và PSSI dù Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho ông Shin.

Nhiều nguồn tin cho hay, nếu không sớm “hạ nhiệt” có thể HLV Shin Tae Yong sẽ rời Indonesia khi chưa cầm quân chính thức 1 trận nào. Xem ra làm nghề ở khu vực Đông Nam Á chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, dù có thành tích và chuyên môn giỏi trong quá khứ.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/indonesia-quan-he-giua-hlv-shin-va-lien-doan-bong-da-tro-nen-cang-thang-387615.html