Indonesia: Phụ nữ, trẻ em khóc ròng sau động đất và sóng thần

Sulawesi (Indonesia) trở nên tang thương khi nhà cửa đổ nát, hàng trăm người thiệt mạng, bị thương ở thảm họa động đất và sóng thần. Nỗi đau giằng xé trong tiếng khóc của những phụ nữ mất chồng con, mất nhà cửa hay ánh mắt hoảng sợ của những đứa trẻ không còn nơi nương tựa…

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tại tỉnh Sulawesi, đi kèm cơn sóng thần đã gây thiệt hại nặng nề, cả về sinh mạng lẫn của cải. Biết bao nhà cửa sụp đổ, bị cuốn trôi trong tiếng la hét, tiếng người bỏ chạy khi những con sóng lớn ập vào đất liền. "Trận động đất quá mạnh. Đó là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng cảm nhận”, chị Yanti (40 tuổi) ở Dongala, đảo Sulawesi cho biết. Nhà cửa đổ nát khiến đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.

Hai mẹ con chị Yanti bên căn nhà sụp đổ.

Sau trận động đất, đợt sóng thần cao gần 6m tạo thành một bức tường nước khổng lồ tràn vào thành phố Palu trên đảo Sulawesi, xô đổ nhà cửa, cuốn theo ô tô và khiến gần 400 người thiệt mạng. Phụ nữ và trẻ em hoảng loạn khi thảm họa xảy ra. Lisa Soba Palloan, một cư dân của Toraja, phía Nam Palu, cho biết: Trận cuối cùng là trận lớn nhất. Mọi người đều ra khỏi nhà, hét lên vì sợ hãi".Một người phụ nữ khóc nghẹn khi chứng kiến người thân thiệt mạng và nhà cửa tan hoang sau trận động đất ở Palu.

Bắt đầu từ đâu trong đống gạch ngói vương vãi?

Tương lai mờ mịt khi mất nhà cửa.

Người đàn ông Palu bế thi thể một đứa trẻ thiệt mạng đầy bùn đất sau sóng thần.

"Chúng tôi lo ngại về tác động của trận động đất đối với trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất và dễ bị cuốn nhất trong trận sóng thần kinh hoàng. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch thiết lập các không gian thân thiện với trẻ em, hỗ trợ chỗ trú ẩn cho các gia đình và trẻ em”, ông Tom Howells - Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Indonesia - cho biết. Đây là hình ảnh một em nhỏ được chăm sóc vết thương.

Các bệnh viện đang bị quá tải vì số người bị thương được đưa đến, trong đó nhiều người đang được điều trị ở ngoài trời.

Một người phụ nữ đang được chữa trị.

Nhu Thụy Reuters, AFP, Guardian

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/indonesia-phu-nu-tre-em-khoc-rong-sau-dong-dat-va-song-than-post49164.html