Indonesia - Philippines chia điểm, Thái Lan cầm chắc ngôi đầu bảng

Tuyển Indonesia chỉ giành được kết quả hòa 2-2 với đội đồng chủ nhà Philippines trong trận đấu tối 22/11, qua đó vô tình giúp Thái Lan giành vị trí đầu bảng A sớm một lượt.

Phil Younghusband (số 10) ghi bàn giúp Philippines nuôi tiếp hy vọng vào bán kết. Ảnh: ESPN

Bàn thắng: Aryanto 7', Solossa 68' - Bahadoran 31', Younghusband 82'

Thi đấu với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, Philippines đã làm nên một trận khó quên. Đội này liên tục gỡ hòa sau hai lần bị dẫn trước, trong đó có một bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút phạt của tiền đạo chủ lực Phil Younghusband.

Trong khi đó, Indonesia đã không đạt được mục tiêu giành ba điểm để quên đi trận thua Thái Lan trong ngày ra quân. Đội bóng xứ vạn đảo sớm dẫn trước và có thêm một lần vượt lên trong hiệp hai, để rồi đánh rơi hai điểm khi thời gian đá chính còn chừng tám phút.

Trận hòa giữa Indonesia và Philippines đã vô tình giúp Thái Lan sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng. Sau hai lượt trận toàn thắng, Thái Lan đang cầm chắc vị trí dẫn đầu bảng A với sáu điểm. Philippines xếp thứ hai với hai điểm, do hòa cả hai trận. Singapore và Indonesia xếp hai vị trí còn lại với cùng một điểm, khi chỉ có một trận hòa và một thua.

Ở lượt đấu cuối, Philippines có thể hưởng lợi do chỉ phải gặp Thái Lan đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Indonesia và Singapore sẽ phải "tử chiến" với nhau và hy vọng Thái Lan sẽ chơi đúng phong độ.

Xét về thế trận, Indonesia có thể xứng đáng thắng hơn so với Philippines. Đội khách không chỉ có được nhiều pha xử lý đẳng cấp hơn, mà còn tạo ra nhiều tình huống gây sóng gió hơn về phía khung thành thủ môn Roland Muller. Nếu không có thủ môn này, Philippines có thể đã phải chịu một thất bại với tỷ số đậm.

Trong thế công của Indonesia, bộ ba Lilipaly, Vermansyah và Solossa thi đấu nổi bật nhất. Bóng thường xuyên qua chân ba cầu thủ này trước khi gây sóng gió lên khung thành Philippines. Chính Lilipaly đá phạt cho Aryanto đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ bảy, còn Vermansyah sút xa đập cột để Solossa băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khi Indonesia có được thế trận lấn lướt, Philippines tỏ ra khôn ngoan khi khai thác tối đa những tình huống cố định. Hai bàn gỡ của đội đồng chủ nhà đều xuất phát từ những tình huống như vậy: Bahadoran đón bóng từ cú đá phạt để đệm vào lưới, còn Younghusband tung cú sút phạt trực tiếp san bằng tỷ số 2-2.

Với bàn thắng đẹp mắt và mang ý nghĩa quan trọng, Younghusband một lần nữa cho thấy chất lượng của một cầu thủ từng được đào tạo tại đội trẻ Chelsea. Đây cũng là bàn thứ 45 của tiền đạo này ở cấp quốc tế, qua đó tự phá kỷ lục ghi bàn cho tuyển Philippines.

Theo VNE

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/indonesia-philippines-chia-diem-thai-lan-cam-chac-ngoi-dau-bang-2757665/