Indonesia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

Indonesia thông báo phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh.

Trong cuộc họp báo hôm nay (2/3), Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Dante Saksono Harbuwono cho biết, một năm sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia, nước này đã phát hiện biến thể B117 từ Vương Quốc Anh.

Wiku Adisasmito, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Indonesia. (Nguồn: Ban thư ký Tổng thống)

Wiku Adisasmito, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Indonesia. (Nguồn: Ban thư ký Tổng thống)

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, điều này đồng nghĩa với việc những thách thức trong việc xử lý đại dịch sẽ càng gay gắt hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 1.347.036 ca mắc Covid-19, trong đó có 36.518 người đã tử vong, con số cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 Indonesia lo ngại, biến thể mới này miễn nhiễm với vaccine Covid-19 hiện đang được triển khai tiêm chủng tại Indonesia.

Ông Wiku Adisasmito, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 cho biết, Indonesia sẽ truy vết các ca liên quan đến biến thể mới, đồng thời thắt chặt lối vào Indonesia. Lực lượng xử lý Covid-19 Indonesia chưa đề cập đến khu vực lây lan của biến thể B117, song khẳng định chính phủ nước này sẽ có những hành động cần thiết, thậm chí nếu cần, các quy định liên quan đến du khách quốc tế cũng có thể được thay đổi.

Ông Wiku Adisasmito kêu gọi cơ quan nghiên cứu phát triển quy trình điều trị và thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học phân tích một cách nhanh chóng để đối mặt với biển thể mới. Đồng thời, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 Indonesia kêu gọi người dân có kỷ luật hơn trong việc thực hiện các giao thức y tế./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-phat-hien-bien-the-moi-cua-virus-sars-cov-2-tu-anh-840524.vov