Indonesia: Ô nhiễm không khí gây ra hơn 5 triệu ca bệnh mỗi năm

Thủ đô Jakarta đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và là nguyên nhân dẫn đến 5,5 triệu ca bệnh mỗi năm.

Ảnh minh họa: Jakarta Post.

Tại buổi hội thảo diễn ra ngày 24-9, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan thông báo, cần phải nỗ lực cải thiện chất lượng không khí ở thành phố này nhằm mang lại cho người dân cuộc sống mạnh khỏe và hữu ích hơn, qua đó giúp củng cố sự ổn định của nền nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, Jakarta mỗi năm ghi nhận 5,5 triệu ca bệnh xuất phát từ tình trạng ô nhiễm không khí. Điều này có nghĩa, cứ mỗi phút lại có khoảng 11 ca bệnh và chi phí điều trị các vấn đề sức khỏe lên đến 458 triệu USD.

Jakarta Post cùng ngày cho biết, ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô của Indonesia chủ yếu bắt nguồn từ khí thải xe cộ, các nhà máy, trong đó có các nhà máy nhiệt điện than.

Theo một báo cáo của Tổ chức Hòa bình Xanh hồi năm 2017, 8 nhà máy nhiệt điện than hoạt động trong phạm vi 100 km quanh Jakarta thải ra các chất ô nhiễm gây nguy hại đến thành phố này.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/979168/indonesia-o-nhiem-khong-khi-gay-ra-hon-5-trieu-ca-benh-moi-nam