Indonesia nỗ lực tiếp cận các khu vực bị thiệt hại do động đất

Theo thông báo mới đây của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, động đất và sóng thần đã làm 540 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện và hơn 6.700 người phải sơ tán.

Hầu hết số người thiệt mạng đều được ghi nhận tại thành phố Palu, hai ngày sau khi những đợt sóng cao 1,5 mét tràn vào thành phố này.

Hiện hàng chục người vẫn đang bị mắc kẹt trong hai khách sạn và một trung tâm thương mại ở Palu. Nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng cao, khi khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất và sóng thần lớn hơn so với ước tính ban đầu, trong khi các nhân viên cứu hộ mới tiếp cận được một phần tư các khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cho biết sẽ sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để nghiên cứu, xác định những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã tới Palu để thăm hỏi các nạn nhân và thị sát công tác cứu hộ tại hiện trường./.

Theo TTXVN

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/indonesia-no-luc-tiep-can-cac-khu-vuc-bi-thiet-hai-do-dong-dat-n10905.html