Indonesia nhấn mạnh với Trung Quốc tầm quan trọng của hòa bình ổn định ở Biển Đông

Hôm nay (13/1), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi làm việc với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, trong đó bàn về việc tăng cường hợp tác y tế, kinh tế và bảo vệ sự ổn định của khu vực.

Tại buổi gặp, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, Indonesia và Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực cung cấp công cụ chẩn đoán, điều trị và tiêm vaccine. Indonesia cũng truyền đạt mong muốn xây dựng ngành y tế độc lập.

Về hợp tác kinh tế, Ngoại trưởng Retno bày tỏ kỳ vọng vào hợp tác thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, xuất khẩu của Indonesia sang Trung Quốc vẫn tăng hơn 10%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có các rào cản thương mại trong việc các mặt hàng vượt trội của Indonesia như thủy sản, trái cây, tổ yến và dầu cọ khó tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ngoại trưởng Indonesia đã truyền đạt tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đầu tư có chất lượng, thân thiện với môi trường và có thể thu hút lao động Indonesia.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (trái) và Ngoại trưởng Vương Nghị (Nguồn : Bộ NG Indonesia)

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (trái) và Ngoại trưởng Vương Nghị (Nguồn : Bộ NG Indonesia)

Tại cuộc gặp, nữ Ngoại trưởng Indonesia đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực, nhất là trên Biển Đông. Bà cho rằng, “để đạt được điều này, chỉ có một việc mà tất cả các quốc gia phải làm, đó là tôn trọng và thực hiện luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982”. Đồng thời, Ngoại trưởng Retno Marsudi cho biết: “ASEAN sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác cùng có lợi với bất kỳ quốc gia nào và nhấn mạnh quyết tâm của Indonesia tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của ASEAN”.

Cuối cùng, Ngoại trưởng Indonesia, Retno Marsudi cũng yêu cầu Trung Quốc chú ý đến việc hồi hương các thuyền viên Indonesia vẫn đang bị giam giữ, giải quyết các quyền lao động, cải thiện các điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi và thực thi pháp luật thông qua hỗ trợ pháp lý lẫn nhau.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ không ngần ngại đáp ứng nhu cầu vaccine của Indonesia, mặc dù nước này vẫn phải đối mặt với một số thách thức.

Hai Ngoại trưởng chứng kiến lễ ký hợp tác Dự án Đập Lambakan ở Indonesia (Nguồn: Bộ NG Indonesia)

Về kinh tế, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định, Indonesia và Trung Quốc đã phát triển hợp tác kinh tế thể hiện qua sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp, cũng như hợp tác thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển bất chấp những thách thức của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) để mở ra một lộ trình nhanh nhằm đảm bảo sự ổn định của các ngành và chuỗi cung ứng trong khuôn khổ hợp tác phục hồi kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Indonesia nhất trí đề cao hợp tác đa phương khi cùng là thành viên của G20.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia từ ngày 12-13/1, Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp Tổng thống Joko Widodo, làm việc với Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư, Bộ trưởng Thương mại, đồng thời chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) liên quan đến hợp tác trong một số lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.

Chuyến thăm Indonesia của Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị được thực hiện trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á. Trước khi đến Indonesia, ông Vương Nghị đã đến thăm Myanmar và sẽ thăm Brunei và Philippines. Chuyến thăm Indonesia diễn ra đúng vào ngày Indonesia bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do Sinovac, Trung Quốc sản xuất./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-nhan-manh-voi-trung-quoc-tam-quan-trong-cua-hoa-binh-on-dinh-o-bien-dong-830474.vov