Nhiều xe tại bến xe miền Tây xuất bến với những hàng ghế trống

Sáng nay (11/2) tức ngày 30 Tết, tại Bến xe miền Tây (BXMT), lượng khách đến để mua vé về quê giảm sâu so với năm trước do tác động của dịch Covid-19. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, nhất là an toàn phòng chống dịch.

Tại các dãy nhà chờ trong bến xe lác đác vài hành khách ngồi chờ đến giờ lên xe. Mọi người thoải mái ngồi hoặc thậm chí là nằm, tranh thủ chợp mắt. Đây đa số là người lao động, công nhân, người đi khám bệnh… phải đến 30 Tết mới tranh thủ ra bến xe mua vé về quê.

Tại các phòng vé, nhân viên bán vé khá rảnh rỗi khi thỉnh thoảng mới có khách hỏi mua vé đi. Đa số hành khách ra hỏi mua đều có vé mình cần và nhanh chóng có trên tay tấm vé để về quê.

Khách đến hỏi mua vé khá ít.

Khách đến hỏi mua vé khá ít.

Theo các nhà xe, lượng khách năm nay giảm sâu, trung bình lượng khách chỉ lấp được khoảng một nửa số ghế, có xe xuất bến khi chỉ có vài khách.

Anh Thạch Sao Đơ , chạy xe tuyến bến xe miền Tây – Vĩnh Long cho biết: "Năm nay các nhà xe đều ế khách, ngày 4 – 5 khách chứ không nhiều, chúng tôi chỉ chạy để giữ tuyến như không có lãi những ngày này".

Khách đi tại bến xe miền Tây.

Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách qua bến năm nay giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là ngày 28 Tết với lượng khách qua bến đạt 40.800 khách (cao điểm năm ngoái là 62.000 khách), đến 29 lượng khách giảm còn 35.000 và dự báo trong ngày 30 Tết lượng khách sẽ giảm dưới 30.000.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được bến xe quan tâm, thực hiện nghiêm túc như phát loa phát thanh thông báo hành khách phải đeo khẩu trang khi đến bến xe, tổ chức đo thân nhiệt khách vào bến, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, tăng tần suất phun khử khuẩn toàn bến xe từ 2 – 3 lần/tuần/.

Khách được đo thân nhiệt.

Do khách ít nên công tác phục vụ thuận lợi, an ninh trật tự trong bến và an toàn giao thông ngoài bến xe được đảm bảo: "Trong kế hoạch phục Tết Nguyên đán Tân Sửu của bến xe đã hoàn thành. Tình hình trật tự an toàn giao thông, sắp xếp cho hành khách, chuẩn bị phương tiện rất đầy đủ. Ngoài việc phục vụ hành khách đi lại thì Tết năm nay bến xe thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP HCM về công tác phòng chống dịch".

Trong khi đó, tại các tuyến đường đi về miền Tây sáng nay có rất đông người dân chạy xe máy, lỉnh kỉnh đồ đạc, con nhỏ để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc như mọi năm./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-xe-tai-ben-xe-mien-tay-xuat-ben-voi-nhung-hang-ghe-trong-836934.vov