Indonesia nêu quan điểm về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Ngày 7/8, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi đưa ra tuyên bố liên quan đến Biển Đông trong bối cảnh những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng biển này đang có chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: NET)

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: NET)

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh, nước này mong muốn tiếp tục duy trì khu vực Biển Đông là một vùng biển ổn định và hòa bình. Tất cả các cuộc xung đột ở bất kể nơi nào trên thế giới hay trong khu vực Biển Đông đều không mang lại lợi ích cho một quốc gia hay một bên cụ thể nào.

Ngoại trưởng Retno cũng nhấn mạnh, với mong muốn duy trì Biển Đông là khu vực hòa bình, Indonesia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các bên trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Indonesia cho rằng, tất cả các cuộc xung đột, kể cả các cuộc xung đột ở Biển Đông đều không mang lại lợi ích và không có lợi cho các bên. Do vậy, Indonesia luôn mong muốn các bên tôn trọng và hành động theo luật pháp quốc tế.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-neu-quan-diem-ve-tinh-hinh-cang-thang-o-bien-dong-121102.html