Indonesia mưu bất ngờ lật đổ tuyển Việt Nam: Khó nuốt trôi!

Tân HLV của Indonesia đang làm như những gì mà Akira Nishino đã thể hiện trước đó, họ đều nhắm tới ông Park và các cầu thủ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia bổ nhiệm ông Shin Tae Young với mức lương dành cho ông Shin Tae Yong sẽ dao động từ 500.000 đến 1 triệu USD/năm (khoảng 42.000 - 84.000 USD/ tháng) với kỳ vọng thống trị bóng đá Đông Nam Á và vươn tầm ra thế giới sau những thất bại cay đắng trước Việt Nam và Thái Lan trong những năm qua.

Ngay khi bước vào vị trí ghế nóng, vị HLV người Hàn Quốc của tuyển Indonesia đã có những phát ngôn mạnh mẽ, nhằm tạo khí thế cho các học trò sau quãng thời gian sống trong thất bại trước các đối thủ trong khu vực.

Điều này cũng giống như những gì mà ông Nishino đã làm khi đến với bóng đá Thái Lan. Sau những thành công của ông Park và bóng đá Việt Nam thì các HLV khác đến với khu vực Đông Nam Á đều coi thầy trò ông Park là mục tiêu để lật đổ.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này thì các vị HLV đó đều chưa thực hiện được. Bóng đá Thái Lan đã có những điểm sáng tại VCK U23 Châu Á 2020 khi tổ chức trên sân nhà nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng mà người dân xứ voi rừng đặt ra.

Còn tại các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, ông Nishino vẫn đang phải nhận những thất bại thảm hại, còn các cầu thủ Việt Nam vẫn đang chiếm ngôi vị số 1.

Tân HLV tuyển Indonesia tuyên bố sẽ lật đổ ông Park tại vòng loại World Cup 2022.

Tân HLV tuyển Indonesia tuyên bố sẽ lật đổ ông Park tại vòng loại World Cup 2022.

Đi kèm với lời nói của mình, ông Shin đã quyết tâm thay máu lực lượng bằng cách loại hầu hết các cầu thủ ngoại nhập tịch đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp như Beto Goncalves, Octavio Dutra, Osas Saha, Greg Nwokolo...

Thay vào đó, ông Shin sử dụng bộ khung cho đội tuyển quốc gia Indonesia bằng các cầu thủ trẻ tuổi, chủ yếu đến từ lứa cầu thủ U23 đã từng tham sự SEA Games 30 như thủ môn Nadeo, tiền vệ Saddil Ramadi, Vua phá lưới SEA Games 30 Osvaldo Haay...

Với đội hình này, vị HLV người Hàn Quốc của tuyển Indonesia tự tin rằng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong năm nay, mặc dù đội bóng này đã chính thức bị loại.

Tuy nhiên, cơ hội tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nếu có thể cạnh tranh được vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022.

Những gì mà ông Shin đang làm cũng giống như điều mà ông Park đã thực hiện vào năm 2016 khi vừa đặt chân tới Việt Nam để làm công tác huấn luyện. Tuy nhiên, không phải chiến thuật nào cũng có thể áp dụng thành công với một nền bóng đá.

Lối chơi của các cầu thủ Indonesia thiên về sức mạnh và sự nhanh nhẹn ở hai bên cánh. Còn các cầu thủ Việt Nam dựa trên nền tảng kỹ thuật và sự gắn kết của các cầu thủ trong đội hình.

Điểm nổi bật nhất mà ông Park đem tới cho các học trò là kỷ luật chặt chẽ, tình thần của các cầu thủ Việt Nam luôn vững vàng trong suốt trận đấu, kể cả khi bị đối thủ dẫn trước. Điều này, không phải đội bóng nào ở Đông Nam Á cũng làm được.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng là đối thủ đầy duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Hai nền bóng đá đã từng đối đầu với nhau trong rất nhiều giải đấu, và thất bại cay đắng nhất của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua là mình chứng rõ ràng nhất cho không khí nghẹt thở khi hai đội bóng đối đầu nhau tại bất kỳ giải đấu nào.

Cho đến lúc này, những người Indonesia vẫn chưa thể quên được nỗi đau mà thầy trò ông Park Hang Seo đem lại sau trận chung kết đó.

Làn gió mới mà ông Shin đem lại cho các cầu thủ Indonesia trong thời gian tới là điều chắc chắn sẽ diễn ra, tuy nhiên, điều đó theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì phải chờ thời gian mới trả lời được.

Cuối tháng 3/2020, đội bóng của ông Shin có cuộc đối đầu với Thái Lan. Đến đầu tháng 6/2020, thầy trò ông Shin sẽ hành quân tới Mỹ Đình để thi đấu với tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Khi đó, những lời tuyên bố và hành động của ông Shin có thành hiện thực không sẽ rõ!

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/indonesia-muu-bat-ngo-lat-do-tuyen-viet-nam-kho-nuot-troi-3396999/