Indonesia mua lại Eurofighter Typhoon từ Áo để thay thế Su-35 Nga?

Những khó khăn trong việc mua sắm tiêm kích Su-35 từ Nga đã khiến Indonesia phải lựa chọn một hướng đi mới nhằm đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa không quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Bohowo Subianto đã gửi một lá thư tới người đồng cấp Áo - bà Claudia Tanner, trong đó đề nghị Jakarta sẽ mua lại 15 tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Thông tin trên sau đó đã được xác nhận bởi Bộ Quốc phòng Áo, bức thư được đề ngày 10/7/2020.

Trong bức thư, ông P. Subianto đã chia sẻ những khó khăn mà Áo gặp phải trong quá trình vận hành các máy bay này. Với thực tế trên, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia chính thức đề xuất hai nước bắt đầu đàm phán về việc mua lại các tiêm kích đã qua sử dụng.

Vienna trước đó đã thông báo rằng họ dự định cho ngừng hoạt động đối với phi đội Eurofighter Typhoon của mình ngay trong năm nay. Chúng được lên kế hoạch thay thế bằng các loại chiến đấu cơ khác như JAS-39 Gripen hoặc F-16 Fighting Falcon.

Không quân Indonesia đang rất muốn thay thế phi đội F-5 lỗi thời của mình bằng hợp đồng mua 11 tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35 của Nga. Nhưng do áp lực chưa từng có từ phía Mỹ mà cụ thể là đe dọa trừng phạt theo Đạo luật CAATSA mà thương vụ vẫn chưa được tiến hành.

Năm ngoái, Jakarta cũng tuyên bố ý định mua lại hai phi đội tiêm kích hạng nhẹ F-16 đã qua sử dụng của Mỹ, tuy vậy kế hoạch này cho đến nay vẫn bị giới hạn ở biên bản ghi nhớ, có lẽ Washington chưa phê duyệt khi Indonesia chưa chính thức tuyên bố từ bỏ hợp đồng Su-35 với Nga.

Trong tình cảnh này, có vẻ như Indonesia đã quyết định đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa không quân bằng cách mua lại tiêm kích đã qua sử dụng.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Áo

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Áo

Đáng chú ý là việc Không quân Áo dự định sớm loại bỏ các tiêm kích Eurofighter Typhoon không phải do tính năng hạn chế hay chi phí vận hành quá cao.

Theo Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới - TsAMTO của Nga, Văn phòng công tố viên Munich vào tháng 2/2018 đã hoàn tất cuộc điều tra về vụ án tham nhũng chống lại Tập đoàn Airbus Defense & Space trong việc bán máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho Áo năm 2003.

Chính vì vụ bê bối này mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng Áo đã công bố kế hoạch từ năm 2020 sẽ bắt đầu loại bỏ hoạt động của phi đội gồm 15 tiêm kích Eurofighter Typhoon Tranche 1.

Đặc biệt trong bối cảnh của vụ bê bối, ban lãnh đạo trước đó của Áo đã công bố những nhược điểm trong quá trình khai thác Eurofighter Typhoon từ năm 2005 đến 2008. Theo Vienna, hoạt động của máy bay trong 30 năm sẽ tiêu tốn tới 5 tỷ Euro (6,24 tỷ USD) ngân sách.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/indonesia-mua-lai-eurofighter-typhoon-tu-ao-de-thay-the-su-35-nga-3414858/