Indonesia: Mối đe dọa đại dịch Covid-19 với 50.000 ca nhiễm

Trong vòng 24 giờ qua, đã có 1.178 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở Indonesia lên 50.187 người.

Ngày 25/6, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt qua ngưỡng 50.000 người và đây cũng là "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Indonesia ngày hôm nay cũng thừa nhận, mối đe dọa của đại dịch với Indonesia vẫn chưa kết thúc.

Phát ngôn viên chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19 - ông Achmad Yurianto cho hay, hiện nay Indonesia vẫn đang phải đối mặt với các ca lây lan trong cộng đồng. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 1.178 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở Indonesia lên thành 50.187 người. Đây là kết quả của việc xét nghiệm hơn 780.000 mẫu bệnh phẩm từ hơn 420.000 người trong tổng số 270 triệu dân của nước này.

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo. Ảnh: BPMI

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo. Ảnh: BPMI

Trong cuộc họp báo ngày 24/6, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo thừa nhận, mối đe dọa của dịch Covid-19 đối với Indonesia vẫn chưa kết thúc. Hạn chế ở một số khu vực đã được nới lỏng, trong khi các ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao.

Ông Joko Widodo yêu cầu người dân nghiêm chỉnh tuân thủ các giao thức y tế trong thời kì dịch bệnh. Chính phủ Indonesia hiện đang xây dựng một hệ thống thông tin tích hợp để theo dõi sự phát triển của dịch Covid-19. Thông qua hệ thống này, chính phủ Indonesia có thể đưa ra các chính sách đối với từng khu vực dựa trên khoa học dữ liệu và lời khuyên từ các chuyên gia./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-moi-de-doa-dai-dich-covid19-voi-50000-ca-nhiem-1064053.vov