Indonesia: Máy bay chở 188 người rơi xuống biển, người thân hành khách khóc ngất

Chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 của hãng hàng không Lion Air chở theo 188 người đã rơi xuống biển sáng sớm 29/10, khi đang trên hành trình đến đảo Bangka, Indonesia, theo AFP.

Người thân của hành khách có mặt trên chuyến bay JT610

Sự cố đáng tiếc xảy ra vào khoảng 6h33 phút sáng 29/10 (giờ địa phương), khi chuyến bay nội địa JT 610 đang trên hành trình tới Pangkal Pinang – thành phố nằm trên đảo Bangka của quốc đảo Indonesia. Trước đó, máy bay xuất phát từ thủ đô Jakarta vào hồi 6h20 phút và dự kiến hạ cánh ở Pangkal Pinang vào khoảng 7h20 phút. Đây cũng được xem là sự cố hàng không đáng tiếc nhất trên lãnh thổ Indonesia kể từ tháng 12/2014.

AFP dẫn lời ông Sindu Rahayu – giới chức Hàng không dân dụng, Bộ Giao thông Indonesia cho hay: “Chiếc máy bay gặp nạn gồm 181 hành khách – trong đó có 1 trẻ em, 2 em bé sơ sinh, phi hành đoàn gồm 2 phi công và 5 tiếp viên”. Khoảng 6h33 phút sáng, máy bay đã liên lạc với kiểm soát không lưu để yêu cầu quay lại sân bay xuất phát.

Một chiếc Boeing 737 MAX của Lion Air

Về phần mình, Reuters cũng dẫn tin nhắn của đại diện Cơ quan tìm kiến cứu nạn Indonesia, xác nhận việc chiếc máy bay xấu số đã rơi xuống vùng biển nước này. Hãng tin này cũng dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn Lion Air cho hay, hãng hàng không chưa thể đưa ra bình luận gì vào lúc này.

Tại cuộc họp báo khẩn ở Jakarta, ông Muhammad Syaugi – đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia nói: “Chúng tôi hiện chưa thể xác nhận điều gì. Chúng tôi hiện không rõ có ai sống sót hay không…”

Hiện, giới chức Indonesia đang tích cực điều tra vụ việc.

Lion Air là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Indonesia, bắt đầu hoạt động từ năm 2000 tới nay. Trong khi đó, chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay Boeing 737 MAX – loại máy bay thân hẹp 2 động cơ thuộc thế hệ thứ tư của dòng Boeing 737.

Hương Mai

Theo Reuters/AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/indonesia-may-bay-cho-188-nguoi-roi-xuong-bien-nguoi-than-hanh-khach-khoc-ngat-519638.html