Indonesia, Malaysia và Philippines ghi nhận thêm các ca nhiễm mới

Dù dịch COVID-19 đang lây lan chậm lại, tuy nhiên các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Philippines vẫn ghi nhận thêm các ca nhiễm mới trong ngày 22/4.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Indonesia ngày 22/4 đã có thêm 283 ca nhiễm virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 7.418 người.

Quan chức Achmad Yurianto cho biết, nước này đã nghi nhận thêm 19 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong do bệnh này lên thành 635 người ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, đến nay có hơn 913 bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia đã hồi phục.

Trong khi đó, Malaysia đã ghi nhận thêm 50 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 5.532 người.

Bộ Y tế Malaysia cũng thông báo thêm một ca mắc COVID-19 tử vong, nâng số ca tử vong do bệnh này lên thành 93 người ở quốc gia Đông Nam Á này.

Về phần mình, Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 111 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 6.710 người.

Bộ trên cũng cho hay, Philippines có thêm 9 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong do bệnh này lên thành 446 người ở quốc gia Đông Nam Á này. Cho đến nay, tổng cộng 693 bệnh nhân COVID-19 ở Philippines đã hồi phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-malaysia-va-philippines-ghi-nhan-them-cac-ca-nhiem-moi/636254.vnp